“Đinh tặc” lộng hành

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng bởi sự ra quân quyết liệt của các ngành chức năng, nạn rải đinh hiện đang có dấu hiệu bùng phát trở lại khiến cho dư luận và nhân dân hết sức bất bình.

Công khai quảng cáo

Tụ điểm nóng nhất của nạn rải đinh hiện nay nằm trên quốc lộ 1A mới, đoạn từ cầu vượt Thanh Trì đến TP. Bắc Ninh. Đi dọc tuyến đường này dễ dàng bắt gặp những dòng chữ màu trắng sơn chi chít trên mặt đường như: “Vá săm ôtô, xe máy số điện thoại: 0983613…” hay “Làm lốp, ôtô, xe máy, số điện thoại: 0904564…”. Quan sát kỹ sẽ nhận ra rằng, đa phần các số điện thoại được “quảng cáo” trùng nhau. Trên đoạn đường này, chúng tôi nhận thấy, chỉ có từ 6 - 7 số điện thoại. Như vậy là chỉ có một vài “đinh tặc” lộng hành. Người dân sống ở hai bên đường cho biết, mỗi ngày trên tuyến đường này, không dưới 10 ôtô, xe máy gặp nạn, thậm chí có hôm lên tới vài chục người.

Nạn rải đinh trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Thăng Long - Nội Bài cũng đang trở thành nỗi khiếp đảm đối với người tham gia giao thông. Thay vì quảng cáo trên mặt đường, “đinh tặc” ở đây thường trưng biển hai bên đường, sơn số điện thoại lên lan can phòng hộ hay ngồi dưới các bụi cây, gầm cầu đợi khách. Trên hai tuyến đường này, người tham gia giao thông bất đắc dĩ phải đi lấn vào làn đường dành cho ôtô, mặc dù biết như thế là vi phạm Luật Giao thông và nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân là do hai bên đường thấp hơn giữa lòng đường, nên đinh thường lăn qua hai bên đường, cộng thêm với việc lốp ôtô dày đinh khó xuyên thủng nên những “chiếc bẫy” thường bắn ra phần đường dành cho xe máy. Đi vào làn đường này, xe máy rất dễ cán phải đinh.

Không chỉ có mặt trên các đường cao tốc và quốc lộ, “đinh tặc” còn lộng hành ở nhiều cây cầu như: Chương Dương, Long Biên, Thanh Trì hay đường Phạm Hùng, Xuân Thủy… Quanh những điểm nóng này luôn có đội quân sửa xe đông đảo túc trực. Chỉ cần nhận được một cuộc điện thoại hay quan sát thấy nạn nhân nào dắt xe trên đường, chúng sẵn lòng “phục vụ” tận tình.

Hành vi táo tợn

Một khi xe máy cán phải đinh của bọn “đinh tặc” thì chỉ còn nước thay săm bởi những chiếc đinh ghim vào lốp xe có hình chữ Z hay chữ L nên khi cắm vào lốp sẽ đâm thủng nhiều chỗ khiến cho tiền vá săm nhiều hơn tiền thay săm mới.

Được biết, trước đây “đinh tặc” chủ yếu là những người sống ở ven đường, thì nay có rất nhiều “đinh tặc” là người chạy xe ôm ngồi ở đầu cầu hay dưới chân các cây cầu. Chẳng khó để nhận ra những gã xe ôm kiêm “đinh tặc” này bởi trên xe máy của họ luôn có một bộ đồ nghề vá xe với vài chiếc săm mới. Mỗi khi có điện thoại cầu cứu, các “đinh tặc” này thường sốt sắng hỏi rõ vị trí của nạn nhân trên đường. Tuy nhiên, khi tới nơi, không bao giờ “đinh tặc” tiến hành vá xe, thay săm ngay mà thường tháo tung lốp xe ra để kiểm tra. Nếu thấy săm rách nhiều, không vá được nữa thì “đinh tặc” sẽ làm giá với “nạn nhân” rồi giả vờ “chạy đi mua săm”, sau đó mới quay lại thay săm cho khách hàng với giá... trên trời: 80.000 - 100.000 đồng/săm, còn vá thì từ 40.000 - 50.000 đồng. Trong khi bình thường một miếng vá chỉ 10.000 đồng, thay săm cũng chỉ đến 50.000 đồng. Do công việc nhàn nhã mà thu nhập lại cao nên “đinh tặc” bất chấp tất cả, kể cả sinh mạng con người, để kiếm tiền.

Theo các cơ quan chức năng, việc bắt quả tang các đối tượng có hành vi rải đinh gặp rất nhiều khó khăn bởi chúng thường rải đinh vào ban đêm và hành động này cũng rất khó phát hiện. Mặt khác, những nạn nhân ngại phiền toái, mất thời gian nên không báo với các cơ quan chức năng. Đây chính là kẽ hở để những kẻ kiếm tiền bằng hành động bất lương mặc sức lộng hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên