Tên cướp táo tợn giật dây chuyền ngay tại chợ

Người phụ nữ đang đi bộ trong chợ thì bị một tên cướp bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm đi xe máy giật sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát.

Ngày 22/4 Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang tiến hành xác minh và truy bắt một đối tượng bịt khẩu trang điều khiển xe máy giật dây chuyền vàng tại chợ Long Hồ vào sáng sớm cùng ngày.

Đoạn đường xảy ra vụ cướp.
Tin ban đầu, vào khoảng 6h45 ngày 22/4, chị Nguyễn Thị Hồng Anh (SN 1969, ngụ khóm, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đang đi trên đường nội bộ Chợ Long Hồ (khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) thì bất ngờ bị một người điều khiển xe máy chạy vụt qua giật mất sợi dây chuyền vàng hơn 4 chỉ rồi chạy mất.

Chị Hồng Anh cho biết thêm, vào thời điểm trên chị đang đi bộ ra cửa hàng thì thấy một thanh niên bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm chạy xe máy chạy lướt qua rồi quay đầu lại, tưởng người đi chợ bình thường nên chị không để ý. Bất ngờ người đó chạy áp sát chị và dùng tay giật mất sợi dây chuyền vàng trên cổ chị rồi chạy mất.

Trên cổ chị Hồng Anh vẫn còn nhiều vết xước do tên cướp để lại.

Bất ngờ bị giật dây chuyền, chị Hồng Anh đã truy hô để mọi người phụ bắt tên cướp nhưng hắn đã chạy thoát. Toàn cảnh vụ cướp đã được camera an ninh của một tiệm gần đó ghi lại. Sau đó nạn nhân đã gọi điện thoại trình báo công an.

Nhận được tin báo lực lượng Công an huyện Long Hồ và Công an thị trấn Long Hồ đã có mặt tại hiện trường lấy lời kể của nạn nhân, xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng manh động trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã bắt được kẻ cướp dây chuyền của các nữ sinh ở Thanh Hóa
Đã bắt được kẻ cướp dây chuyền của các nữ sinh ở Thanh Hóa

VOV.VN -Hai đối tượng đi trên xe gắn máy, hễ thấy các em học sinh nữ đeo dây chuyền thì áp sát cướp dây chuyền.

Đã bắt được kẻ cướp dây chuyền của các nữ sinh ở Thanh Hóa

Đã bắt được kẻ cướp dây chuyền của các nữ sinh ở Thanh Hóa

VOV.VN -Hai đối tượng đi trên xe gắn máy, hễ thấy các em học sinh nữ đeo dây chuyền thì áp sát cướp dây chuyền.

Nhiều học sinh tiểu học bị cướp dây chuyền ở Nam Định
Nhiều học sinh tiểu học bị cướp dây chuyền ở Nam Định

VOV.VN - Nhiều học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hải Hưng, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bị đối tượng lạ mặt vào trường cướp dây chuyền.

Nhiều học sinh tiểu học bị cướp dây chuyền ở Nam Định

Nhiều học sinh tiểu học bị cướp dây chuyền ở Nam Định

VOV.VN - Nhiều học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hải Hưng, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bị đối tượng lạ mặt vào trường cướp dây chuyền.

Cựu Chủ tịch TrustBank phản đối cáo buộc gây thiệt hại 470 tỷ đồng
Cựu Chủ tịch TrustBank phản đối cáo buộc gây thiệt hại 470 tỷ đồng

Bị xác định làm sai quy định khi duyệt cho hai công ty của Phạm Công Danh vay tiền nhưng ông Hoàng Văn Toàn và cấp dưới kêu oan.

Cựu Chủ tịch TrustBank phản đối cáo buộc gây thiệt hại 470 tỷ đồng

Cựu Chủ tịch TrustBank phản đối cáo buộc gây thiệt hại 470 tỷ đồng

Bị xác định làm sai quy định khi duyệt cho hai công ty của Phạm Công Danh vay tiền nhưng ông Hoàng Văn Toàn và cấp dưới kêu oan.

Bám theo người say rượu để cướp dây chuyền vàng nhưng bất thành
Bám theo người say rượu để cướp dây chuyền vàng nhưng bất thành

VOV.VN - Phát hiện anh Cường đang say rượu, trên người có đeo dây chuyền vàng, Thoại nảy sinh ý định cướp dây chuyền của anh này.

Bám theo người say rượu để cướp dây chuyền vàng nhưng bất thành

Bám theo người say rượu để cướp dây chuyền vàng nhưng bất thành

VOV.VN - Phát hiện anh Cường đang say rượu, trên người có đeo dây chuyền vàng, Thoại nảy sinh ý định cướp dây chuyền của anh này.

Phúc thẩm đại án OceanBank: Hà Văn Thắm xin không bị kết án tội tham ô
Phúc thẩm đại án OceanBank: Hà Văn Thắm xin không bị kết án tội tham ô

VOV.VN - Nhận thức hành vi của bản thân cấu thành Cố ý làm trái, Hà Văn Thắm xin tòa phúc thẩm tuyên không phạm tội Tham ô tài sản.

Phúc thẩm đại án OceanBank: Hà Văn Thắm xin không bị kết án tội tham ô

Phúc thẩm đại án OceanBank: Hà Văn Thắm xin không bị kết án tội tham ô

VOV.VN - Nhận thức hành vi của bản thân cấu thành Cố ý làm trái, Hà Văn Thắm xin tòa phúc thẩm tuyên không phạm tội Tham ô tài sản.