Đồng Nai: Mưa lũ tiếp tục gây ngập nhiều nhà cửa và hoa màu

Trong 2 ngày 13 và 14/9, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục có mưa ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to, gây ngập lụt nhiều nhà cửa và hoa màu của nhân dân.

Tại huyện miền núi Xuân Lộc, mưa lớn đã gây ngập cục bộ trên địa bàn các xã Xuân Phú, Xuân Bắc, Xuân Thành, Lang Minh và Xuân Hiệp làm ngập 19 nhà dân, 353 ha lúa, 20 ha sắn, 1,3 ha ao cá và trôi 2 cầu gỗ, trong đó, riêng xã Xuân Phú có 125 ha lúa mùa mới cấy bị ngập sâu. Tại thị xã Long Khánh, mưa lớn trong 2 nggày qua đã làm ngập 15 hộ dân ở ven suối thuộc phường Xuân Hoà.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Đồng Nai, đến 15 giờ chiều 14/9, nước trên thượng nguồn sông Đồng Nai đang rút dần, cụ thể: Tại Trạm Tà Lài ở huyện miền núi Tân Phú, mực nước hiện còn ở mức 112,95 m, thấp hơn mức báo động 3 là 0,5 m; mực nước tại Trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà (thuộc huyện Định Quán) là 105,3 m, thấp hơn mức báo động 1 là 0,2 m. Hiện hồ thuỷ điện Trị An vẫn đang xả lũ với lưu lượng xả 1.200 m3/ s; các hồ khác trong tỉnh Đồng nai như Đa Tôn, Sông Mây, Núi Le, Cầu Mới cũng đang xả nước qua cống để điều hoà mực nước.

Tuy nhiên, theo Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt tỉnh Đồng Nai, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài nhiều ngày ở vùng thượng nguồn sông Đồng Nai từ 31/8 đến 10/9, hiện 3 huyện của tỉnh là Tân Phú, Định Quán và Vĩnh Cửu vẫn còn hơn 1.100 căn nhà, hơn 150 ha ao cá, hơn 400 giếng nước, 1 trường học, cùng 800 ha lúa và hoa màu vụ mùa bị ngập từ 0, 3 đến 0,5 m, trong đó, huyện Tân Phú là địa phương bị thiệt hại năng nhất với hơn 600 căn nhà, khoảng 500 ha lúa và hoa màu cùng 180 ha ao cá bị ngập, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hiện các huyện nói trên đang kiểm tra mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho nhân dân vùng lụt đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực ngập lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên