Dự án thuỷ điện thành… bãi khai thác vàng

Gần 1 tháng nay, khu vực công trình thuỷ điện Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai náo loạn bởi các hoạt động đào đãi vàng trái phép.  

3ha đất dự án thuỷ điện vốn là đất trồng trọt của người dân khu vực thôn Thẳm Hin, xã Thẳm Dương nhường lại để xây nhà máy trở thành bãi đào vàng nham nhở.

Dự án thuỷ điện Minh Lương thuộc thôn Thẳm Hin, xã Thẩm Dương, sử dụng nguồn nước suối Minh Lương, cách mỏ vàng Minh Lương về hạ nguồn khoảng 5km. Công trình nhà máy thuỷ điện được đầu tư hơn 440 tỷ đồng gồm 3 tổ máy, tổng công suất thiết kế 22,5 MW.

Theo kế hoạch, công trình thi công trong 3 năm 2005- 2007, nhưng từ khi khởi công đến nay dự án chỉ dừng lại ở ở các hạng mục phụ trợ. Điều đáng nói là, cùng với sự chậm trễ trong tiến độ thi công, đến nay toàn bộ diện tích mặt bằng dự án trở thành bãi khai thác vàng sa khoáng trái phép, gây ô nhiễm nguồn nước và mất trật tự an ninh trong khu vực.

Uỷ ban nhân dân 2 xã Thẩm Dương và Minh Lương nhiều lần kiến nghị với các cấp có thẩm quyền đôn đốc chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án, hoặc thu hồi giấy phép đầu tư chuyển giao cho chủ đầu tư khác xây dựng Dự án thuỷ điện Minh Lương, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết, trong khi đó đất trồng trọt của người dân vẫn ngày đêm bị đào bới, tệ nạn xã hội phát triển tràn lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên