Doanh nghiệp Indonesia chi 40 triệu USD mua công ty thực phẩm Việt

Một doanh nghiệp Indonesia có kế hoạch chi khoảng 80 triệu USD để mở rộng kinh doanh sang Việt Nam và Malaysia trong năm 2015.

>> Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức mong muốn đầu tư vào Việt Nam
>> Tỷ phú thâu tóm Metro Việt Nam muốn mua tiếp cổ phần Sabec

Công ty thực phẩm PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) của Indonesia có kế hoạch chi khoảng 80 triệu USD để mở rộng kinh doanh sang Việt Nam và Malaysia trong năm nay, với mục tiêu phát triển thành một doanh nghiệp tầm cỡ khu vực trong lĩnh vực này.

Giám đốc phụ trách tài chính của AISA Sjambiri Lioe hôm 8/1 cho biết công ty của ông có kế hoạch chi 40 triệu USD để mở rộng hoạt động sang mỗi nước. 

Ông khẳng định với phóng viên tờ The Jakarta Post: “Chúng tôi đặt mục tiêu sở hữu từ 90-100% cổ phần tại một công ty thực phẩm của Việt Nam cũng như nắm giữ phần lớn cổ phần tại một công ty thực phẩm ở Malaysia.”

Cũng theo ông Sjambiri, quá trình thương lượng với đối tác Việt Nam sẽ có thể sớm hoàn tất trong khi đàm phán với công ty Malaysia mới chỉ ở giai đoạn đầu. 

Ông này từ chối tiết lộ thông tin về các công ty đối tác và chỉ cho biết một trong số đó là hãng sản xuất bánh quy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên