Suy cử Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

VOV.VN -Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019 suy cử ông Nguyễn Tấn Đạt làm Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 4.


Hôm nay (22/5), Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần 4, nhiệm kỳ 2014-2019 đã khai mạc tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Tín đồ dự Đại lễ Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang. (Nguồn: TTXVN)

Với đường hướng "Vì đạo pháp, vì dân tộc", trong nhiệm kỳ qua, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã hăng hái thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiêu biểu là những đóng góp của Giáo hội trong công tác xã hội từ thiện với nhiều hoạt động ích đạo lợi đời, được xã hội và nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao như: phong trào phát cơm, cháo miễn phí tại các bệnh viện; xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; tặng quà đồng bào nghèo ngày tết, hỗ trợ bệnh nhân mổ mắt, mua xe chuyển bệnh nhân miễn phí tới bệnh viện…

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019 đã suy cử 27 Trị sự viên vào Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 4 (2014-2019). Ông Nguyễn Tấn Đạt được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 4 (2014-2019).

Trong nhiệm kỳ mới này, Giáo hội và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo kiên định lập trường “Vì đạo pháp, vì dân tộc” tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của bốn chương trình đạo sự trọng tâm, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội; giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, đáp ứng sự phát triển của giáo hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên