Nigeria tiêu diệt 500 tay súng Boko Haram

VOV.VN - Trong những tháng cuối năm 2014, Boko Haram đã đánh chiếm hàng loạt thành phố ở những bang miền Bắc Nigeria.

Lực lượng an ninh Nigeria hôm qua (2/2) cho biết họ đã tiêu diệt hơn 500 tay súng Boko Haram trong chiến dịch truy quét và đẩy lùi nhóm phiến quân này tại thành phố Maiduguri, phía Đông Bắc Nigeria.

Phiến quân Boko Haram (ảnh: HuffingtonPost)
Tuyên bố của Sở chỉ huy Quốc phòng Nigeria cho biết, cuộc truy quét diễn ra từ sáng sớm ngày 1/2. Nhóm phiến quân đã chịu tổn thất nặng nề và hiện lực lượng an ninh Nigeria đang kiểm soát tình hình, cũng như tiếp tục rà soát các khu vực tại Maiduguri.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Nigeria cho biết, 500 tay súng phiến quân đã bị tiêu diệt trong cuộc truy quét này. Lực lượng Nigeria cũng thiết lập một số trạm kiểm soát nhằm duy trì hòa bình và an ninh tại thành phố Maiduguri.

Trong những tháng cuối năm ngoái, Boko Haram đã đánh chiếm hàng loạt thành phố ở những bang miền Bắc Nigeria, kéo theo một làn sóng cướp bóc, bắt cóc và bạo lực đẫm máu tại những khu vực này.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Boko Haram giống hình mẫu của Nhà nước Hồi giáo (IS)  tự xưng đã trở thành mối đe dọa an ninh mới với cả khu vực và thế giới. Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo khu vực này đã nhất trí thành lập một lực lượng đa quốc gia với 7.500 binh sĩ để tiêu diệt Boko Haram./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Boko Haram tấn công vào thành phố chiến lược Maiduguri, Nigeria
Boko Haram tấn công vào thành phố chiến lược Maiduguri, Nigeria

VOV.VN - Các vụ giao tranh ác liệt kéo dài diễn ra giữa nhóm vũ trang và quân đội giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng này.

Boko Haram tấn công vào thành phố chiến lược Maiduguri, Nigeria

Boko Haram tấn công vào thành phố chiến lược Maiduguri, Nigeria

VOV.VN - Các vụ giao tranh ác liệt kéo dài diễn ra giữa nhóm vũ trang và quân đội giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng này.

Binh sĩ người Chad tiêu diệt 123 phiến quân Boko Haram
Binh sĩ người Chad tiêu diệt 123 phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Tuy nhiên, trong cuộc giao tranh tại miền Bắc Cameroon, cũng có 3 binh sĩ thuộc quân đội Chad thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Binh sĩ người Chad tiêu diệt 123 phiến quân Boko Haram

Binh sĩ người Chad tiêu diệt 123 phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Tuy nhiên, trong cuộc giao tranh tại miền Bắc Cameroon, cũng có 3 binh sĩ thuộc quân đội Chad thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Boko Haram “quậy tơi tả” khiến vùng Tây Phi tính lập quân đội chung
Boko Haram “quậy tơi tả” khiến vùng Tây Phi tính lập quân đội chung

VOV.VN - Khối hợp tác kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đang tìm kiếm sự ủng hộ của Liên minh châu Phi để lập lực lượng quân sự chung đối phó với Boko Haram.

Boko Haram “quậy tơi tả” khiến vùng Tây Phi tính lập quân đội chung

Boko Haram “quậy tơi tả” khiến vùng Tây Phi tính lập quân đội chung

VOV.VN - Khối hợp tác kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đang tìm kiếm sự ủng hộ của Liên minh châu Phi để lập lực lượng quân sự chung đối phó với Boko Haram.

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ
Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

VOV.VN - Hai nam giới bị quăng từ đỉnh tòa tháp vì tội đồng tính, 2 người khác thì bị treo lên thập giá vì trộm cướp, và 1 phụ nữ bị ném đá vì thông dâm…

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

VOV.VN - Hai nam giới bị quăng từ đỉnh tòa tháp vì tội đồng tính, 2 người khác thì bị treo lên thập giá vì trộm cướp, và 1 phụ nữ bị ném đá vì thông dâm…

Châu Phi thúc đẩy thành lập lực lượng đa quốc gia chống Boko Haram
Châu Phi thúc đẩy thành lập lực lượng đa quốc gia chống Boko Haram

VOV.VN - Đến nay, cuộc nổi dậy của Boko Haram từ năm 2009 tại Nigeria đã làm 13.000 người thiệt mạng và khiến 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Châu Phi thúc đẩy thành lập lực lượng đa quốc gia chống Boko Haram

Châu Phi thúc đẩy thành lập lực lượng đa quốc gia chống Boko Haram

VOV.VN - Đến nay, cuộc nổi dậy của Boko Haram từ năm 2009 tại Nigeria đã làm 13.000 người thiệt mạng và khiến 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.