Đưa thi thể 3 phu vàng chết ngạt lên từ độ sâu 400m

(VOV) -Khám nghiệm ban đầu cho thấy, 3 nạn nhân trên đã chết cách đây khoảng 3 - 4 ngày.

Theo xác định ban đầu, nhóm này có tất cả 4 người vào Ngách Chụm thuộc khu vực Núi Kẽm (thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam) để thăm dò vàng trái phép.

Ba người chết ngạt cùng quê Quảng Nam, gồm:Trần Viết Hoạt (SN 1964, thôn An Bình, xã Tam Lãnh, Phú Ninh), Hồ Văn Điền (19 tuổi, xã Trà Bui, Bắc Trà My) và Hồ Văn Thương (18 tuổi, thôn 3, xã Trà Đốc, Bắc Trà My).

Người còn lại là Hồ Văn Lợi (SN 1992, trú thôn 2, xã Trà Đốc, Bắc Trà My) ở bên trên nấu ăn nên sống sót.

Sau 2 ngày không thấy 3 người kia chui ra khỏi hầm, Lợi nghĩ rằng cả 3 đã xuống đường để cõng dầu lên nổ máy chứ không nghĩ họ vẫn còn dưới hầm.

Sáng nay, Lợi điện thoại cho ông Hoạt thì không liên lạc được, sinh nghi nên Lợi xuống đường báo với người dân.

Nhận được thông tin, gần 10 chiến sĩ CA xã Tam Lãnh và huyện Phú Ninh (Quảng Nam) nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khoảng 14h ngày 5/5, cơ quan chức năng cùng người dân đã đưa thi thể 3 phu vàng bị chết ngạt nhiều ngày dưới độ sâu gần 400m ra khỏi hầm và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Thiếu úy Nguyễn Hoàng Cầu, Tổ trưởng tổ An ninh tại xã Tam Lãnh, thuộc CA huyện Phú Ninh, đã xác nhận thông tin trên.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy, 3 nạn nhân trên đã chết cách đây khoảng 3 - 4 ngày. Hiện Hồ Văn Lợi đã bị tạm giữ để công an điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập hầm vàng, 3 người chết tại Quảng Nam
Sập hầm vàng, 3 người chết tại Quảng Nam

Vị trí xảy ra tai nạn thuộc Hố Ngách, xã Tam Lãnh, Phú Ninh, địa bàn thuộc sự quản lý của Công ty vàng Bồng Miêu.

Sập hầm vàng, 3 người chết tại Quảng Nam

Sập hầm vàng, 3 người chết tại Quảng Nam

Vị trí xảy ra tai nạn thuộc Hố Ngách, xã Tam Lãnh, Phú Ninh, địa bàn thuộc sự quản lý của Công ty vàng Bồng Miêu.