Dùng dao lam rạch mặt liên tiếp để thỏa cơn ghen

 “Hoạn Thư” đã dùng lưỡi dao lam kẹp sẵn trong tay, liên tiếp rạch vào mặt khiến nạn nhân chảy máu và phải khâu trên 10 mũi kim.

Cơ quan chức năng huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết đang tiến hành điều tra vụ đánh ghen kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn huyện, nạn nhân là chị N.T. N. B (37 tuổi, thường trú thôn Tân Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh).

Cách đây 2 ngày, chị B. làm việc tại TP HCM, mới xin phép về thăm quê. Khi chị B. đến chơi và nghỉ lại ăn cơm tối tại nhà bạn là Nguyễn Thị Út (ở thôn Vĩnh Lương, xã Sơn Giang).

Trong lúc trời chạng vạng tối, chị Đặng Thị Cúc, (37 tuổi, trú thôn Vĩnh Giang, xã Sơn Giang, từng là một người bạn của chị B) đến nhà chị Út tìm chị B. để nói chuyện.

Dù giữa chị B. và chị Cúc trước đây từng xảy ra mâu thuẫn vì chị Cúc từng nghi ngờ B. có quan hệ bất chính với chồng mình, mỗi khi chị  B. về quê. Nhưng mối bất hòa này đã được bạn bè hòa giải, nên chị B. không có sự ngờ vực gì về cuộc gặp này nên đã theo chị Cúc ra ngoài ngõ tâm sự.

Nói chuyện được một lúc, giữa B và Cúc xảy ra cãi vã. Cúc xông tới đánh chị B. và dùng lưỡi dao lam kẹp sẵn trong tay, liên tiếp rạch vào mặt chị B.

Bị rách mặt, máu chảy dữ dội, chị B phải ôm mặt vừa chạy vừa kêu cứu khẩn thiết. Nhưng vẫn bị Cúc dùng khúc cây đuổi đánh chị B.

Khi chính quyền và người thân chị B. đến thì chị chị B. mới được giải vây và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Tại đây, bác sĩ đã khâu trên 10 mũi kim trên mặt chị B./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên