Vụ lật tàu ở Hải Dương:

Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã thông tuyến

(VOV) - Đến 22 giờ ngày 11/7, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã hoạt động trở lại sau vụ tai nạn.

Theo Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Hải, đến tối qua (11/7), chiếc đầu tàu nặng gần 90 tấn đã được di dời ra khỏi đường ray sau vụ tai nạn trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Đến 22 giờ cùng ngày, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã hoạt động trở lại bình thường.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 10/7, Tàu khách LP5 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng, đến đoạn cách ga Tiền Trung (Hải Dương) khoảng 300m, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Ái Quốc và xã Hồng Lạc, thành phố Hải Dương đã va chạm với đầu kéo mang biển kiểm soát 16M – 0021 chở 2 container. Ba toa tàu đã bị lật, xe container bị văng xuống hố sau cú va chạm mạnh. Trong đó, toa công vụ và toa chở hành lý, không có hành khách nên không ai bị thương, riêng người lái tàu bị xây xát nhẹ. Các chuyến tàu từ Hà Nội về Hải Phòng bị tạm ngừng, đón trả khách ở ga Hải Dương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo, nhân viên Xí nghiệp đường sắt Hà Hải, lực lượng công an đã có mặt kịp thời xử lý ùn tắc giao thông./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ lật tàu hỏa ở Hải Dương: Đầu máy vẫn kẹt trên đường ray
Vụ lật tàu hỏa ở Hải Dương: Đầu máy vẫn kẹt trên đường ray

(VOV) - Chiều 11/7, công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả trên tuyến đường sắt Hà Hải, tỉnh Hải Dương đang được triển khai khẩn trương.

Vụ lật tàu hỏa ở Hải Dương: Đầu máy vẫn kẹt trên đường ray

Vụ lật tàu hỏa ở Hải Dương: Đầu máy vẫn kẹt trên đường ray

(VOV) - Chiều 11/7, công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả trên tuyến đường sắt Hà Hải, tỉnh Hải Dương đang được triển khai khẩn trương.

Phê bình Thứ trưởng GTVT vì vụ lật tàu ở Hải Dương
Phê bình Thứ trưởng GTVT vì vụ lật tàu ở Hải Dương

(VOV) - Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ rõ: Vụ tai nạn xảy ra mà Bộ trưởng biết thông tin trước các bộ phận chuyên môn.

Phê bình Thứ trưởng GTVT vì vụ lật tàu ở Hải Dương

Phê bình Thứ trưởng GTVT vì vụ lật tàu ở Hải Dương

(VOV) - Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ rõ: Vụ tai nạn xảy ra mà Bộ trưởng biết thông tin trước các bộ phận chuyên môn.