Gần 23.000 con gia súc chết do rét

Trong đó, ở Lạng Sơn là hơn 4.000 con, Cao Bằng hơn 3.300 con, Lào Cai khoảng 2.800 con

Trong những ngày qua, mặc dù chính quyền và nhân dân một số địa phương đã tích cực thực hiện phòng chống rét cho đàn vật nuôi, nhưng do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài đã khiến hơn 22.900 con gia súc bị chết; trong đó, ở Lạng Sơn là hơn 4.000 con, Cao Bằng hơn 3.300 con, Lào Cai khoảng 2.800 con…

Trước tình hình này, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã cử các đoàn công tác đi các tỉnh, thành phố cùng với cán bộ địa phương đến từng thôn, bản tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cho người chăn nuôi thực hiện việc phòng chống đói, rét cho gia súc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên