Gặp người đàn ông quay clip vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em

Để có chứng cứ xác thực buộc tội các bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh hành hạ trẻ em, một người dân đã âm thầm quay lại clip...

Liên quan đến vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM, Thiếu tá Nguyễn Mai Chức - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức cho biết, căn cứ để xử lý 2 bảo mẫu hành hạ các trẻ mầm non không phải là clip phát tán trên mạng mà dựa vào đoạn clip do một người dân tên H. cung cấp.

Trước đó, anh H. đã đến Công an phường Hiệp Bình Phước để cung cấp đoạn clip tố cáo các bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh (số 18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) hành hạ trẻ em. Sau khi cung cấp đoạn clip và các chi tiết liên quan, anh H. yêu cầu công an giữ kín thông tin cá nhân của mình.

Đây là vị trí mà anh H. bí mật ghi lại những hình ảnh bạo hành trẻ em

Theo cơ quan công an, đoạn clip của anh H. được đánh giá là chân thực, lột tả đầy đủ hành vi phạm tội của các bảo mẫu và được cơ quan công an sử dụng làm chứng cứ chính để điều tra. Toàn bộ clip do anh H. thực hiện chưa từng xuất hiện trên mạng Internet cũng như trên báo chí.

Để hiểu rõ hơn về người đầu tiên phát hiện ra vụ bạo hành trẻ em và cũng là người cung cấp các chứng cứ xác thực nhất giúp Công an quận Thủ Đức có căn cứ buộc tội 2 bảo mẫu của trường mầm non Phương Anh về hành vi “hành hạ người khác”, phóng viên đã lần theo các "manh mối" để tiếp cận anh H.

Ngày 19/12, PV đã đến khu vực trường mầm non Phương Anh để hỏi thêm thông tin về anh H. thì được một số người dân ở đây cho biết, anh này cùng nhóm công nhân của mình sau khi hoàn thành công trình đã chuyển đi nơi khác. Sau đó có một người dân địa phương đã cung cấp cho PV một thông tin hết sức quý giá là anh H. cùng nhóm công nhân của mình đang làm việc tại một công ty đóng trên quốc lộ.

Từ thông tin này, chúng tôi tiếp tục tìm đến công ty đó để dò hỏi về anh H. thì được biết anh cùng vợ hiện đang tạm trú tại một dãy nhà trọ ở quận Thủ Đức và anh này đi làm cả ngày đến tối mới về. Không bỏ lỡ cơ hội quý giá này, ngay trong đêm 19/12, chúng tôi tiếp tục tìm đến khu nhà trọ của anh H. để tìm gặp anh. 

Lúc đầu anh H. tỏ ra dè chừng và không nhận mình là người quay clip. Tuy nhiên sau một hồi thuyết phục, anh H. cũng đã mềm lòng và bắt đầu chia sẻ quá trình quay clip để tố cáo các bảo mẫu hành hạ trẻ em với công an cho PV.

Anh H. kể: Cách đây 2 tháng, lúc đó nhóm công nhân của anh nhận vào xây dựng công trình nhà ở bên cạnh trường mầm non tư thục Phương Anh. Tuy nhiên trong suốt thời gian đó các công nhân đảm nhiệm việc xây dựng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Sự việc chỉ được phát giác khi cách đây nửa tháng anh H. (thợ làm sắt) đến thi công các phần khung sắt cho ngôi nhà thì phát hiện những hành vi bạo hành trẻ em một cách dã man của trường mầm non Phương Anh. Thấy hành vi của các bảo mẫu quá tàn nhẫn nên anh H. đã quay lại 3 đoạn clip bằng chiếc điện thoại di động của mình, sau đó đem lên công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để tố cáo.

“Nhiều lúc đang làm việc nhưng nhìn sang chúng tôi thấy những cô giáo đánh đập, ép các cháu ăn một cách quá dã man", anh H. tâm sự.

Nói về hành động quay clip sau đó trực tiếp đến tố cáo với công an, anh H. cho biết “Tôi cũng có con nhỏ nên khi thấy hình ảnh các bảo mẫu đánh đập các cháu như vậy tôi liền lấy điện thoại ra và quay lại tất cả nhưng hành vi này, sau đó tôi đã đem tất cả những chứng cứ đó giao hết cho công an để họ xử lý”.

Sau khi nhận được tố cáo của anh H. Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc xác minh, bắt tạm giam và khởi tố các bảo mẫu hành hạ trẻ em. Được biết anh H. cũng chính là người cung cấp thông tin bảo mẫu trường mầm non Phương Anh bạo hành trẻ em cho một tờ báo để sau đó PV của báo này vào cuộc xác minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo cáo Bộ GD-ĐT về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ trước 19/12
Báo cáo Bộ GD-ĐT về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ trước 19/12

VOV.VN -Bộ yêu cầu khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ mức độ vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân

Báo cáo Bộ GD-ĐT về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ trước 19/12

Báo cáo Bộ GD-ĐT về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ trước 19/12

VOV.VN -Bộ yêu cầu khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ mức độ vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân

Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng
Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng

Thành ủy TPHCM yêu cầu điều tra xử lý nghiêm và báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả xử lý trước ngày 15/1/2014.

Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng

Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng

Thành ủy TPHCM yêu cầu điều tra xử lý nghiêm và báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả xử lý trước ngày 15/1/2014.

Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?
Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?

VOV.VN - Cả hai đều nói rằng họ không biết như vậy là phạm tội, họ chỉ hăm dọa để cho trẻ tốt hơn.

Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?

Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?

VOV.VN - Cả hai đều nói rằng họ không biết như vậy là phạm tội, họ chỉ hăm dọa để cho trẻ tốt hơn.

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe
Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

VOV.VN -Vụ án này sẽ xét xử lưu động, công khai để răn đe, giáo dục những đối tượng xem thường pháp luật.

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

VOV.VN -Vụ án này sẽ xét xử lưu động, công khai để răn đe, giáo dục những đối tượng xem thường pháp luật.

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình
Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình

VOV.VN-Cha mẹ nên thường xuyên dành nhiều thời gian cho trẻ, sự quan tâm, quan sát bé thường xuyên qua biểu hiện trong lúc ngủ, lúc chơi

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình

VOV.VN-Cha mẹ nên thường xuyên dành nhiều thời gian cho trẻ, sự quan tâm, quan sát bé thường xuyên qua biểu hiện trong lúc ngủ, lúc chơi