Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế

VOV.VN -Người nhà nạn nhân tụ tập phản đối Sở Y tế Thừa Thiên Huế chậm đưa ra nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con sản phụ.

Sáng 29/8, hơn chục người ở thôn Dạ Khê, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế tụ tập tại trụ sở Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế phản đối ngành y tế chậm đưa ra nguyên nhân tử vong của 2 mẹ con sản phụ Lê Thị Thu vào ngày ngày 9/7 vừa qua.

Gia đình chị Thu yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên Huế phải trả lời nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Thu cùng con gái, và cho rằng nếu chưa có kết quả thì phải hẹn thời gian trả lời.

Ông Lê Văn Hà, em của sản phụ bị tử vong bức xúc: “Gia đình xin chuyển viện nhưng bác sĩ của bệnh viện không cho bệnh nhân đi tuyến trên. Chính vì vậy gia đình chúng tôi rất bức xúc”.

 
Người nhà sản phụ Lê Thị Thu phản đối tại trụ sở Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
Trước đó, ngày 7/7, chị Thu đến Bệnh viện thành phố Huế khám và xin chuyển lên tuyến trên để chờ sinh vì thai nhi đã quá ngày dự sinh nhưng bác sĩ không đồng ý. Đến sáng 9/7, chị Thu nhập viện Bệnh viện thành phố Huế và được chỉ định sinh thường.

Đến 13h30’ cùng ngày, bác sĩ thông báo sản phụ Thu nguy kịch phải chuyển lên tuyến trên. Khi chuyển đến khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ Lê Thị Thu đã hôn mê sâu, tim đập yếu, không có mạch, xuất huyết.

Mặc dù được các sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tích cực cứu chữa, nhưng mẹ con sản phụ này đã tử vong vào tối 9/7.

Trước sự việc trên, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế làm rõ nguyên nhân và báo cáo về trường hợp hai mẹ con sản phụ Lê Thị Thu tử vong.

 
Đại diện Sở Y tế làm việc với gia đình sản phụ
Công an thành phố Huế cũng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đã gần 2 tháng qua, nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con sản phụ này vẫn chưa được làm tõ.  

Bác sĩ Bùi Minh Bảo - Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Sở Y tế đã làm việc trực tiếp với các bác sĩ kíp trực tại Bệnh viện thành phố Huế, Hội đồng chuyên môn gồm Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Trung ương Huế đã đưa ra đánh giá ban đầu, nguyên nhân sản phụ Lê Thị Thu tử vong có thể do thuyên tắc ối.

Tuy nhiên, do cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc nên Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa thể đưa ra kết luận cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh
Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh

Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sinh khó, gần 24 tiếng sau, sản phụ Phan Thị Hà mới được mổ bắt con nhưng cháu bé đã tử vong.

Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh

Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh

Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sinh khó, gần 24 tiếng sau, sản phụ Phan Thị Hà mới được mổ bắt con nhưng cháu bé đã tử vong.

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường
Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Sáng 10/7, BV Trung ương Huế cho biết người thân đã đưa thi thể sản phụ Lê Thị Thu và thai nhi về nhà lo hậu sự.

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Sáng 10/7, BV Trung ương Huế cho biết người thân đã đưa thi thể sản phụ Lê Thị Thu và thai nhi về nhà lo hậu sự.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

VOV.VN -Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên Huế đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý bệnh nhân.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

VOV.VN -Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên Huế đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý bệnh nhân.

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối
Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

VOV.VN - Các đơn vị liên quan đang hoàn tất kết luận cuối cùng để báo cáo Bộ Y tế, người nhà nạn nhân và công luận. 

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

VOV.VN - Các đơn vị liên quan đang hoàn tất kết luận cuối cùng để báo cáo Bộ Y tế, người nhà nạn nhân và công luận.