Giám định 37 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Số mỡ này được chế biến thành mỡ nước, mỡ đặc và tóp mỡ để đóng bao đem đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc.  

Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đang đề nghị cơ quan chức năng giám định 37 tấn mỡ động vật tại kho chứa hàng Cổ Dương của bà Nguyễn Thị Xoa, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh để có kết luận về chất lượng và độ an toàn thực phẩm của số mỡ này.

Trước đó, trưa ngày 11/9, Công an huyện Đông Anh phát hiện ô tô chở 27 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ xác nhận cho bà Nguyễn Thị Xoa. Kiểm tra kho chứa hàng của bà Xoa tại thôn Cổ Dương, Công an huyện Đông Anh phát hiện tiếp 10 tấn mỡ và tóp mỡ động vật được đóng bao, không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch. Hàng chục tấn mỡ này do gia đình bà Nguyễn Thị Xoa mua từ nhiều địa phương và nguyên liệu đều từ các loại mỡ của động vật chưa rõ nguồn gốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên