Hà Nội bắt đầu cấm ô tô qua đường Cầu Giấy - Xuân Thủy

Bắt đầu từ sáng 30/8, các phương tiện bị cấm sẽ di chuyển trên lộ trình mới theo hướng dẫn của Sở GTVT Hà Nội.

Kế hoạch cấm ô tô qua tuyến đường huyết mạch Xuân Thủy - Cầu Giấy (Hà Nội) được thay đổi sau cuộc họp báo của Sở GTVT 1 ngày. Theo đó, ngay từ sáng sớm hôm nay (30/8) hàng rào chắn trong khu vực thi công ga số 6 và 7 trên phố Cầu Giấy - Xuân Thủy sẽ được dựng lên và bắt đầu cấm ô tô (trừ xe ưu tiên) qua lại khu vực này.

Chiều 29/8, ông Nguyễn Xuân Tân - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, kế hoạch cấm ôtô qua tuyến đường này sau dịp Quốc khánh 2/9 sẽ được thực hiện ngay trong sáng 30/8.

Ông Lê Huy Hoàng - Phó trưởng ban quản lý đường sắt Hà Nội cũng cho biết, sáng sớm 30/8 đơn vị thi công sẽ dựng rào chắn để 8h cùng ngày bắt đầu thi công trụ cầu ga số 6, số 7 (Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội). Hai trụ ga cầu này dự kiến thi công trong khoảng 80 ngày.

Xe ô tô bị cấm đi lại trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy từ ngày 30/8. (Ảnh: LĐO)
Theo đó, xe ôtô (trừ xe ưu tiên như: Xe cứu thương, xe bus, tuần tra dẫn đoàn...) sẽ phải di chuyển theo lộ trình được hướng dẫn trên các biển báo ở các đầu mối ra vào tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy.

Sở GTVT Hà Nội sẽ cắm biển hướng dẫn cho các phương tiện bị cấm đi theo lộ trình mới. Cụ thể, hướng Cầu Giấy - Mai Dịch phương tiện di chuyển theo hướng Chùa Hà – Trần Đăng Ninh – Nguyễn Phong Sắc – Trần Thái Tông - Duy Tân – Phạm Hùng hoặc Chùa Hà – Trần Đăng Ninh – Trần Quốc Hoàn – Phạm Văn Đồng.

Hướng di chuyển ngược lại Phạm Hùng – Cầu Giấy sẽ theo hướng Phạm Hùng – Duy Tân (Dương Đình Nghệ) – Thái Tông – Nguyễn Khánh Toàn – đường Bưởi – Cầu Giấy hoặc hướng Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt – đường Bưởi – Cầu Giấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 30/8, chính thức cấm ô tô trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy
Ngày 30/8, chính thức cấm ô tô trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, biển báo phân luồng đường Xuân Thủy - Cầu Giấy đã hoàn thành. Theo kế hoạch ngày 30/8, rào chắn dải phân cách sẽ được dựng lên.

Ngày 30/8, chính thức cấm ô tô trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

Ngày 30/8, chính thức cấm ô tô trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, biển báo phân luồng đường Xuân Thủy - Cầu Giấy đã hoàn thành. Theo kế hoạch ngày 30/8, rào chắn dải phân cách sẽ được dựng lên.

Hà Nội tạm cấm ô tô đi vào 40 tuyến phố
Hà Nội tạm cấm ô tô đi vào 40 tuyến phố

Các loại xe khách trên 30 chỗ, xe tải, xe ca tạm cấm đi trên 40 tuyến đường để phục vụ thi ĐH-CĐ đợt 2 trong hai ngày 9 và 10/7.

Hà Nội tạm cấm ô tô đi vào 40 tuyến phố

Hà Nội tạm cấm ô tô đi vào 40 tuyến phố

Các loại xe khách trên 30 chỗ, xe tải, xe ca tạm cấm đi trên 40 tuyến đường để phục vụ thi ĐH-CĐ đợt 2 trong hai ngày 9 và 10/7.

Hà Nội cấm ô tô hoạt động giờ cao điểm trên 2 tuyến phố
Hà Nội cấm ô tô hoạt động giờ cao điểm trên 2 tuyến phố

Thời gian buổi sáng từ 6h30’- 8h30’, buổi chiều từ 16h- 19h.

Hà Nội cấm ô tô hoạt động giờ cao điểm trên 2 tuyến phố

Hà Nội cấm ô tô hoạt động giờ cao điểm trên 2 tuyến phố

Thời gian buổi sáng từ 6h30’- 8h30’, buổi chiều từ 16h- 19h.

Hà Nội cấm ô tô trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy
Hà Nội cấm ô tô trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

Tuy nhiên sáng 27/8, việc cấm đường vẫn chưa thực hiện trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. Các xe ô tô vẫn di chuyển bình thường trên đoạn đường này.

Hà Nội cấm ô tô trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

Hà Nội cấm ô tô trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

Tuy nhiên sáng 27/8, việc cấm đường vẫn chưa thực hiện trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. Các xe ô tô vẫn di chuyển bình thường trên đoạn đường này.