Cách chức giám đốc, Trung tâm Pháp y Cà Mau tạm đóng cửa

VOV.VN - Trung tâm Pháp y Cà Mau cũng đang tạm thời không hoạt động do Giám đốc bị cách chức.

Một nguồn tin từ Sở y tế tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa triển khai quyết định kỷ luật đối với ông Trần Việt Bắc, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh với hình thức cách chức. Ông Trần Việt Bắc bị cách chức vì sai phạm trong chuyên môn. Đặc biệt, Trung tâm Pháp y Cà Mau cũng đang tạm thời không hoạt động.

Trung tâm pháp y cà Mau đang đóng cửa không hoạt động do Giám đốc bị cách chức chưa có người thay thế.
Ngoài việc bị cách chức giám đốc, ông Trần Việt Bắc còn bị miễn nhiệm Giám định viên tư pháp. Ông Bắc bị kỷ luật với các hình thức nói trên vì trong thời gian còn giữ chức đã có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Ông đã ký một số kết luận giám định pháp y không đúng quy định. 

Được biết, do chưa có người thay ông Trần Việt Bắc nên tạm thời Trung tâm pháp y Cà Mau ngưng hoạt động. Mọi công tác liên quan đến giám định pháp y, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo chuyển qua Bệnh viện sản nhi và Bệnh viên đa khoa tỉnh Cà Mau./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận hàng loạt sai phạm ở Đại học Tân Tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận hàng loạt sai phạm ở Đại học Tân Tạo

VOV.VN -Trường Đại học Tân Tạo đã sai phạm hàng loạt quy định về cấp bằng, tuyển sinh, học phí... 

Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận hàng loạt sai phạm ở Đại học Tân Tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận hàng loạt sai phạm ở Đại học Tân Tạo

VOV.VN -Trường Đại học Tân Tạo đã sai phạm hàng loạt quy định về cấp bằng, tuyển sinh, học phí... 

Làm rõ phản ánh sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên
Làm rõ phản ánh sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch tỉnh Hưng Yên chỉ đạo làm rõ phản ánh của báo chí về sai phạm của Trường trung cấp nghề Hưng Yên.

Làm rõ phản ánh sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên

Làm rõ phản ánh sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch tỉnh Hưng Yên chỉ đạo làm rõ phản ánh của báo chí về sai phạm của Trường trung cấp nghề Hưng Yên.

Có dấu hiệu sai phạm tại trạm thu phí BOT Hà Nội-Bắc Giang
Có dấu hiệu sai phạm tại trạm thu phí BOT Hà Nội-Bắc Giang

VOV.VN - Tại dự án BOT Hà Nội-Bắc Giang, số thu phí mà chủ đầu tư báo cáo chênh lệch thấp hơn thời điểm kiểm tra lên đến 84 triệu đồng mỗi ngày.

Có dấu hiệu sai phạm tại trạm thu phí BOT Hà Nội-Bắc Giang

Có dấu hiệu sai phạm tại trạm thu phí BOT Hà Nội-Bắc Giang

VOV.VN - Tại dự án BOT Hà Nội-Bắc Giang, số thu phí mà chủ đầu tư báo cáo chênh lệch thấp hơn thời điểm kiểm tra lên đến 84 triệu đồng mỗi ngày.

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm
Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

VOV.VN - Với quyết tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cử tri tin tưởng, cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin sẽ bị xử lý.

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

VOV.VN - Với quyết tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cử tri tin tưởng, cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin sẽ bị xử lý.

Ông Đinh Thế Huynh: Tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng
Ông Đinh Thế Huynh: Tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng.

Ông Đinh Thế Huynh: Tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng

Ông Đinh Thế Huynh: Tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng.