Hà Nội chỉ đạo xử lý hành vi đẽo vỏ cây xà cừ trên phố

VOV.VN -UBND thành phố yêu cầu kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các hành vi xâm hại cây xanh.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ngày 16/4, có công văn hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng tới Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện thị xã trên địa bàn và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố.

Cây xà cừ bị cạo trên đường Lê Duẩn

Theo đó, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ cây xanh trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các hành vi xâm hại cây xanh. 

Trước đó, UBND thành phố nhận được công văn của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, báo cáo việc cạo, đẽo vỏ một số cây xà cừ trên tuyến phố Lê Duẩn, Kim Mã, Lãng, Phạm Văn Đồng; đồng thời một số báo, trang thông tin điện tử, trong đó có VOV online, cũng phản ánh hiện tượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị Công an Hà Nội tiến hành điều tra cây xà cừ bị cạo vỏ
Đề nghị Công an Hà Nội tiến hành điều tra cây xà cừ bị cạo vỏ

 Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, trong đó đề nghị Công an TP.Hà Nội vào cuộc bảo vệ cây xanh trên địa bàn.

Đề nghị Công an Hà Nội tiến hành điều tra cây xà cừ bị cạo vỏ

Đề nghị Công an Hà Nội tiến hành điều tra cây xà cừ bị cạo vỏ

 Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, trong đó đề nghị Công an TP.Hà Nội vào cuộc bảo vệ cây xanh trên địa bàn.

Vì sao hàng loạt xà cừ cổ thụ ở Hà Nội bị lột vỏ?
Vì sao hàng loạt xà cừ cổ thụ ở Hà Nội bị lột vỏ?

VOV.VN -Nhiều lái xe ôm cho rằng đây không phải là hành vi cố ý phá hoại. Có thể người ta lấy vỏ cây về để làm thuốc

Vì sao hàng loạt xà cừ cổ thụ ở Hà Nội bị lột vỏ?

Vì sao hàng loạt xà cừ cổ thụ ở Hà Nội bị lột vỏ?

VOV.VN -Nhiều lái xe ôm cho rằng đây không phải là hành vi cố ý phá hoại. Có thể người ta lấy vỏ cây về để làm thuốc