Phòng chống dịch tay chân miệng trong trường học:

Hà Nội: Kiểm tra 29 quận, huyện

Qua kiểm tra cho thấy, ở một số nơi, tính chủ động trong việc phòng chống dịch còn chưa cao, cán bộ y tế chưa ý thức hết mức độ nguy hiểm của dịch bệnh

Từ ngày 22/8 - 25/8, 4 đoàn kiểm tra liên ngành y tế - giáo dục thành phố Hà Nội đã đồng loạt tiến hành kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại các trường học trên địa bàn 29 quận, huyện, thị.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tay-chân-miệng tại trường mầm non tư thục Lê Quý Đôn

“Hồn nhiên” vi phạm

Sáng 24/8, đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch tay - chân - miệng (TCM) ở Trường mầm non tư thục Lê Quý Đôn và Trường tiểu học Cầu Diễn (huyện Từ Liêm). Tại Trường mầm non tư thục Lê Quý Đôn, cán bộ y tế trường Nguyễn Thị Hồng Lý cho biết: Tháng 7, trường đã có 2 trường hợp mắc TCM. Hai cháu này ở Mỹ Đình và Mễ Trì cùng học chung một lớp và bị cách nhau 3 ngày. Sau khi nhận được thông báo của bệnh viện về hai trường hợp trên, trường đã lau rửa đồ chơi, phun thuốc khử trùng Cloramin B. Từ đó đến nay, thứ 7 hằng tuần, trường đều ngâm rửa đồ chơi, hấp tiệt trùng khăn mặt, lau bàn ghế… Ngoài ra, trường cũng chủ động mua Cloramin B về tự pha và phun ở các lớp học.

Theo quy định, khi có từ 2 trẻ trở lên trong một lớp bị mắc bệnh trong vòng 7 ngày, trường phải cho lớp nghỉ học 10 ngày, kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng để cắt đứt đường lây truyền. Tuy nhiên, Trường Lê Quý Đôn vẫn tiếp tục cho học sinh đi học. Biện minh cho việc làm trái quy định này, Ban giám hiệu và nhân viên y tế trường đưa ra lý do đây là yêu cầu của phụ huynh.

Ông Nguyễn Khắc Hiền đề nghị nhà trường phải báo cáo lên trung tâm y tế huyện để tiếp tục theo dõi, khử trùng ở khu vực trường, dân cư, nếu không sẽ không làm tốt khâu kiểm soát, phòng dịch ở khu vực này. Bên cạnh đó, nhà trường cần quan tâm đến công tác vệ sinh cá nhân của các cháu, hướng dẫn cho trẻ cách rửa tay đúng… Ngoài ra, trường cũng phải lưu ý đến việc phòng chống dịch sốt xuất huyết vì hiện nay dịch này đang có nguy cơ gia tăng.

Cán bộ còn lơ mơ

Ông Phan Minh Tuấn, chuyên viên phòng giáo dục huyện Từ Liêm khẳng định  đã kiểm tra 102 đơn vị trường học trên địa bàn và ngày 23/8 đã tiến hành tổ chức tập huấn cho các trường. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra liên ngành xuống Trường tiểu học Cầu Diễn, Phó hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hà cho hay, chưa nhận được kế hoạch phòng chống dịch TCM. Trường mới chỉ biết về bệnh này qua các phương tiện thông tin đại chúng và yêu cầu cán bộ y tế lấy thông tin trên mạng về và sẽ tuyên truyền cho học sinh.

Tại phòng y tế của nhà trường, không thấy có tờ rơi hướng dẫn phòng chống bệnh TCM cũng như hướng dẫn các biểu hiện của bệnh, không có danh mục thuốc theo quy định, các thiết bị phục vụ cấp cứu ban đầu không đúng và mất vệ sinh…

Tại trường Tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi được hỏi về kế hoạch cụ thể phòng chống bệnh TCM, chị Nguyễn Thị Kim Quy - cán bộ y tế học đường của nhà trường cho biết: Nhà trường đã nhờ một phụ huynh học sinh mua thuốc Cloramin B ở phố Lò Đúc. Chị này sẽ tự pha và cùng với đội ngũ bảo vệ, lao công của nhà trường phun khử trùng lớp học. Hỏi cách pha thế nào, chị không nói được cụ thể về tỷ lệ mà chỉ áng chừng rằng pha 5 - 10 thìa cà phê Cloramin B vào bình nước 10 lít.

Về điều này, bà Ngô Thu Hương, Trưởng phòng Y tế quận Hoàn Kiếm cho rằng, việc nhà trường tự mua hóa chất mà không biết rõ nguồn gốc xuất xứ, lại tự pha để phun, không thông qua y tế quận, phường, tỷ lệ pha hóa chất cũng không nắm rõ thì không những không đạt hiệu quả mà còn lãng phí, thậm chí nguy hiểm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền khẳng định: Dịch bệnh TCM liên quan đến nhiều cấp ngành, UBND các quận huyện phải ban hành kế hoạch phân công cụ thể cho từng đơn vị để có những ứng phó kịp thời. Trong tuần này, thành phố Hà Nội sẽ phát động làm tổng vệ sinh trên toàn khu vực, đặc biệt là ở các trường học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên