Hà Nội kiểm tra, xử lý gần 180 phương tiện vi phạm

VOV.VN - Các phương tiện bị xử lý bao gồm xe khách, xe taxi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ thị số 01 của UBND thành phố Hà Nội về năm "Trật tự văn minh đô thị", sáng 6/3, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe khách, taxi, xe tải vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Ngay từ sáng sớm, Đội Cảnh sát giao thông số 14, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hai tổ công tác, tiến hành tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến đường Giải Phóng-khu vực bến xe phía Nam và một tổ công tác trên tuyến đường Ngọc Hồi-Pháp Vân và Quốc lộ 1B để xử lý các xe vi phạm.

Trên tuyến đường Ngọc Hồi-Pháp Vân, chỉ sau 3 giờ đồng hồ triển khai kế hoạch, tổ công tác đã xử lý hơn 10 trường hợp là xe khách, xe tải vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Theo Trung tá Lê Hồng Sơn - Đội Cảnh sát giao thông số 14, các lỗi chủ yếu mà tổ công tác xử lý là các xe đi không đúng làn đường, chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định và xe chở hàng quá trọng tải, để rơi vãi.

“Thực hiện kế hoạch số 15, ngay từ 6 giờ sáng, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 14 đã có mặt tại các chốt, điểm, tuyến được phân công để kiểm tra, xử lý xe khách, xe taxi, xe tải vi phạm. Ngoài ra đội còn bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, lưu động trên các tuyến. Tại mỗi điểm, lực lượng làm nhiệm vụ dừng và xử lý từ 15 -30 phút, sau đó di chuyển đến các điểm khác nên lái xe không biết quy luật hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông để né tránh”, Trung tá Lê Hồng Sơn cho biết.

Trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Giáp Bát, Tổ trưởng Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 14 phát hiện xe khách 16 chỗ ngồi, mang BKS: 18N-1576 chạy tuyến Hà Nội-Nam Định chạy long vòng ngoài đường để bắt khách và không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông. Thấy một nhóm người đứng gần nhà chờ xe buýt đoạn đối diện bến xe Giáp Bát, lái xe vội đánh lái tạt vào lề đường để đón khách. Ngay lập tức, tổ công tác đã áp sát, ra hiệu lệnh dừng xe xử lý vi phạm với lỗi đón khách sai quy định.   

Trong sáng 6/3, tại khu vực quận Hoàn Kiếm, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý nhiều xe taxi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể, tại cổng Bệnh viện Việt Đức, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã tiến hành lập biên bản xử phạt 2 xe taxi của hãng Taxi Group, mang BKS: 29A-274.08 và hãng Mai Linh, BKS 30 P-6562… với lỗi dừng đỗ không đúng quy định.

Khi bị xử phạt, lái xe viện đủ lý do để thanh minh cho vi phạm của mình. Lái xe Taxi BKS: 29A-274.08 Đoàn Minh Cường phân bua: “Quy định và luật giao thông các lái xe đã nắm được. Tuy nhiên do đặc thù của loại hình taxi phải dừng để đón trả khách theo yêu cầu trong vòng vài phút là phải di chuyển, không dám đứng một chỗ. Trường hợp này khi khách đang chuẩn bị từ trên xe xuống thì bị xử lý”.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng cao điểm, các Đội Cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào các tuyến, địa bàn để bố trí lực lượng kiểm soát, xử lý vi phạm; đặc biệt là xe khách, taxi, xe máy.

Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường ngược chiều, lái xe có nồng độ cồn vượt quá quy định hoặc chạy quá tốc độ cho phép trên các tuyến quốc lộ, khu vực đông dân cư.

“Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt công an TP Hà Nội đảm bảo triển khai kế hoạch đúng thời gian, địa điểm, đối tượng. Trước khi triển khai kế hoạch yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phải đảm bảo được lễ tiếp, tác phong. Phòng CSGT đã giao cho từng đơn vị, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng để xử lý, để làm sao đạt được những kết quả tốt nhất. Thông qua kế hoạch này, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố phải chuyển biến rõ rệt, tình hình ùn tắc và tai nạn giao thông giảm và không để xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc”, Thượng tá Nguyễn Hữu Tâm cho biết.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, ngay trong buổi sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý gần 180 phương tiện, tạm giữ 106 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe của 17 trường hợp vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Bộ Công an vừa có Công điện yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số công tác trọng tâm

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Bộ Công an vừa có Công điện yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số công tác trọng tâm

Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy
Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy

Đợt ra quân lần này nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống những diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão đang đến gần đồng thời giải quyết hiệu quả nạn khai thác cát trái phép

Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy

Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy

Đợt ra quân lần này nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống những diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão đang đến gần đồng thời giải quyết hiệu quả nạn khai thác cát trái phép