Hoa ly nở muộn, chủ vựa hoa lớn nhất nhì Hà Nội khóc ròng

Nhiều hộ dân ở làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang thấp thỏm vì hàng nghìn gốc hoa ly nở muộn trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.

Ngày 9/2 (tức 24 tháng Chạp) nhiều vườn hoa ly ở Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội có nụ rất bé có khả năng nở muộn dịp Tết.
Giá hoa ly bán lẻ tại vườn trung bình từ 30.000-35.000 đồng 1 cây còn loại ly to, đẹp có giá 60.000-65.000 đồng/ 1 cây.
Tuy nhiên, nhiều hộ dân tại làng hoa Tây Tựu đang rơi vào cảnh "khóc dở mếu dở" khi nhiều luống hoa ly nở muộn.
Theo người dân, vào thời điểm này hoa ly phải bắt đầu nở thì mới kịp chuyển đi bán vào dịp Tết Nguyên đán tại các tỉnh. Nhiều hộ dân phải thắp đèn cả ngày để có thể giúp hoa nở nhanh hơn.
Những bông hoa ly chớm nở hiếm hoi trong cả nghìn cây hoa tại một vườn ở Tây Tựu.
Cũng theo người dân, thời tiết thất thường chính là nguyên nhân dẫn đến việc hoa ly nở muộn. Nhiều vườn hoa chỉ chớm nở phải khoảng 1 tháng nữa mới bán được.
Một người dân cho biết, năm nay gia đình bị khoảng 30% số hoa ly nở muộn. "Tôi cố thắp đèn để hoa ly có thể nở vào 29-30 Tết rồi "bán non" gỡ lại vốn.
Tuy nhiện trên thị trường thời điểm hiện tại, giá hoa ly bán là tốt nhất vì giá đang cao.
Một hộ dân mất trắng hơn 9 luống hoa chiếm hơn 70% số hoa ly trong vườn do nở muộn.
Nhiều người "dở khóc dở cười" vì những luống hoa ly./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa ly rớt giá thê thảm, người trồng hoa ở Hà Nội trắng tay
Hoa ly rớt giá thê thảm, người trồng hoa ở Hà Nội trắng tay

VOV.VN - Không chỉ có hoa ly, mà nhiều loại hoa khác như hoa cúc, hoa hồng cũng đang bị mất giá do thời tiết nắng nóng, hoa nở sớm khiến nhiều hộ dân thua lỗ.

Hoa ly rớt giá thê thảm, người trồng hoa ở Hà Nội trắng tay

Hoa ly rớt giá thê thảm, người trồng hoa ở Hà Nội trắng tay

VOV.VN - Không chỉ có hoa ly, mà nhiều loại hoa khác như hoa cúc, hoa hồng cũng đang bị mất giá do thời tiết nắng nóng, hoa nở sớm khiến nhiều hộ dân thua lỗ.

“Hốt bạc” nhờ trồng hoa ly
“Hốt bạc” nhờ trồng hoa ly

Nếu hoa ly nở đúng dịp Tết và giá hoa như năm ngoái thì lão nông Phạm Đức Bình ở Nghệ An bỏ túi được khoảng 100 triệu sau khi trừ các khoản chi phí.

“Hốt bạc” nhờ trồng hoa ly

“Hốt bạc” nhờ trồng hoa ly

Nếu hoa ly nở đúng dịp Tết và giá hoa như năm ngoái thì lão nông Phạm Đức Bình ở Nghệ An bỏ túi được khoảng 100 triệu sau khi trừ các khoản chi phí.