Hà Nội tặng quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam

1.600 suất quà, mỗi suất từ 300.000 đồng trở lên cho tất cả 29 quận, huyện sẽ được trao tặng đến các nạn nhân

Ngày 21/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội phối hợp với một số nhà tài trợ, tổ chức gặp mặt, tặng quà cho đối tượng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,  nhân dịp Tết Tân Mão năm 2011 tại 2 huyện Sóc Sơn và Đông Anh…

Tại 2 huyện Sóc Sơn và Đông Anh, thành phố Hà Nội, Hội Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu chiến binh cùng với các nhà tài trợ là Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, Công ty cổ phần Nhà Việt, Công ty TNHH Dược phẩm Bà Giằng trao 200 suất quà và tiền mặt cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, động viên tinh thần, giúp đỡ một phần khó khăn, đem đến cái Tết ấm cúng cho gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Ông Nghiêm Hữu Thiện, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, cảm động nói: “Mỗi khi Tết đến, chúng tôi đều được hỗ trợ để có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Chúng tôi rất cảm động và cảm ơn các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức đã quan tâm động viên chúng tôi trong cuộc sống ».

Thành phố Hà Nội có hơn 35.000 nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Riêng huyện Sóc Sơn có gần 18.000 người nhưng mới chỉ một nửa được hưởng chế độ của Nhà nước. Tết Nguyên Đán năm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội dự kiến tặng 1.600 suất quà, mỗi suất từ 300.000 đồng trở lên cho tất cả 29 quận, huyện trên địa bàn thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên