Hà Nội trời hửng nắng

(VOV) -Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ C, có nơi 6 – 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 21 – 24 độ C.

Hà Nội trời hửng nắng nhưng vẫn rét đậm (Ảnh: V.Đ)

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Sáng sớm và đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ, vùng núi có nơi 6 – 8 độ C.  Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ C, phía nam có nơi 19 – 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, phía nam 23 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, phía nam 29 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên