Hà Tĩnh: Một đêm xảy ra 4 vụ tai nạn kinh hoàng

Trong khoảng 4 tiếng đồng hồ, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 4 vụ TNGT thảm khốc làm chết tại chổ 7 người, 24 người trọng thương.

Vào lúc 18h40 ngày 3/6, tại đoạn đường tránh thuộc địa phận xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh  xẩy ra 1 vụ TNGT thảm khốc làm 5 người chết tại chỗ, 2 người còn lại đang tronmg tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe máy bị xe ô tô đè bẹp dúm, hai người chết ngay tại chỗ

Ông Nguyễn Huy Thành, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương cho biết: Chiếc xe 7 chỗ mang BKS 73A- 00283 trước khi tai nạn đã chạy với tốc độ rất nhanh và mất lái đâm nhào xuống vực sâu bên đường. Do vực sâu và địa hình hiểm trở nên phải mất hàng giờ đồng hồ sau lực lượng cứu hộ và người dân địa phương mới đưa được 5 người tử nạn và 2 người trọng thương ra khỏi xe.

Danh tính 5 nạn nhân tử nạn được xác định là Võ Văn Giáp (sinh năm 1984) trú tại xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Mai Xuân Hưng (sinh năm 1976), Trịnh Minh Phúc (sinh năm 1964), Đặng Công Hoàng (sinh năm 1984) và một nạn nhân nam (chưa rõ tên tuổi). Các nạn nhân đều trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Hai người bị thương chưa xác định rõ tên tuổi hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Kỳ Anh và đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Tiếp đó, 21h15 tại QL1A đoạn qua xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh lại xẩy ra một vụ va quệt giữa xe mô tô BKS 73N3-1116 do 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) và một người đàn ông đi bộ. Hậu quả cả 3 người đều bị thương nặng. Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV Kỳ Anh.

Cũng trong thời gian này, tại QL1A đoạn qua xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm Xuyên đã xẩy ra vụ TNGT giữa xe khách và xe tải chở gỗ BKS 92K-0169. Chiếc xe tải lưu thông theo hướng Bắc-Nam đang chạy thì trục trặc và dừng đột ngột làm xe ô tô khách chạy ngược chiều không xử lý kịp đã tông trực diện làm tài xế và phụ xe tải mắc kẹt trong ca-bin. Hậu quả 17 hành khách trên xe khách và 2 người trên xe tải bị thương phải đưa đi cấp cứu tại BV.

Đến 23h15 cũng trên QL1A đoạn qua xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh lại xẩy ra 1 vụ TNGT thảm khốc giữa xe mô tô và ô tô tải. Xe mô tô BKS 38K2-0286 do Nguyễn Tiến Phát (sinh năm 1988) trú tại xã Kỳ Tiến và Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1985) trú tại xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh chở nhau lưu thông theo hướng Băc-Nam đã tông trực diện vào ô tải BKS 30F- 8437 do Phạm Hữu Thanh (sinh năm 1979) trú tại TP Thái Bình điều khiển chạy hướng ngược lại. Hậu quả 2 nạn nhân Hùng và Phát tử nạn tại chổ, xe máy mắc kẹt trước đầu ô tô tải. Do các nạn nhân và xe ô tô nằm giữa đường đã gây tắc nghẽn giao thông cục bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Sau khi các vụ tai nạn xẩy ra, Phòng CSGT công an Hà Tĩnh, đội CSGT công an Kỳ Anh và Cẩm Xuyên đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của các vụ TNGT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên