Nhật – Nga tăng cường quan hệ song phương

VOV.VN -Chỉ trong vòng 13 tháng từ khi ông Abe lên nhậm chức, hai nhà lãnh đạo Nga và Nhật Bản đã có 5 cuộc gặp thượng đỉnh.

Ngày 08/02, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ hy vọng quan hệ tốt đẹp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giúp 2 nước giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)

Theo Reuters, Thủ tướng Nhật Bản đang có mặt tại thành phố Sochi của Nga tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2014 và đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 5 với Tổng thống Putin kể từ khi trở lại nắm quyền hơn 1 năm trước đây.

Trả lời phỏng vấn báo chí Nga Thủ tướng Nhật Bản Abe nói: “Tôi hy vọng sẽ thúc đẩy mối quan hệ tin tưởng lâu nay với Tổng thống Nga Putin, đồng thời tiến tới giải quyết những vấn đề lớn trong quan hệ song phương. Để đưa quan hệ tới hợp tác toàn diện, Nhật Bản và Nga phải giải quyết được những vấn đề khó khăn và ký kết một hiệp ước hòa bình”.

Cũng theo Reuters, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định lựa chọn đối thoại mà không cần điều kiện tiên quyết để giải quyết những vấn đề khó khăn trong mối quan hệ với Nga, nhất là khi 2 nước đã không ký kết hiệp ước hòa bình sau khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc.

Thủ tướng Abê nhấn mạnh, ông mong muốn năm 2014 sẽ là năm tăng cường quan hệ giữa Nhật Bản và Nga. Theo đó, sẽ tăng tốc các cuộc đàm phán về tranh chấp tại khu vực Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, còn Nga gọi là Nam Kuril. Thủ tướng Abe cũng thông báo chuyến đi của Tổng thống Nga tới thăm Nhật Bản vào mùa Thu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Mỹ "không hài lòng" với hành động của Thủ tướng Nhật
Nga, Mỹ "không hài lòng" với hành động của Thủ tướng Nhật

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Nhật nêu rõ, Mỹ thất vọng trước hành động làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng của Thủ tướng Nhật.

Nga, Mỹ "không hài lòng" với hành động của Thủ tướng Nhật

Nga, Mỹ "không hài lòng" với hành động của Thủ tướng Nhật

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Nhật nêu rõ, Mỹ thất vọng trước hành động làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng của Thủ tướng Nhật.

Nhật - Nga tăng cường hợp tác quốc phòng
Nhật - Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

(VOV) - Phía Nga coi Nhật Bản là nước láng giềng quan trọng của mình.

Nhật - Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

Nhật - Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

(VOV) - Phía Nga coi Nhật Bản là nước láng giềng quan trọng của mình.

Nhật - Nga mở lại đàm phán về tranh chấp lãnh thổ
Nhật - Nga mở lại đàm phán về tranh chấp lãnh thổ

(VOV) - Tranh chấp tại quần đảo Kuril này đã ngăn 2 nước ký kết hòa ước vĩnh viễn sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2.

Nhật - Nga mở lại đàm phán về tranh chấp lãnh thổ

Nhật - Nga mở lại đàm phán về tranh chấp lãnh thổ

(VOV) - Tranh chấp tại quần đảo Kuril này đã ngăn 2 nước ký kết hòa ước vĩnh viễn sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2.

Nhật - Nga hợp tác để ngăn Triều Tiên phóng tên lửa
Nhật - Nga hợp tác để ngăn Triều Tiên phóng tên lửa

Cả 2 nước sẽ hợp tác chặt chẽ để ngăn Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh vào trung tuần tháng 4/2012.

Nhật - Nga hợp tác để ngăn Triều Tiên phóng tên lửa

Nhật - Nga hợp tác để ngăn Triều Tiên phóng tên lửa

Cả 2 nước sẽ hợp tác chặt chẽ để ngăn Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh vào trung tuần tháng 4/2012.

Nhật - Nga tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ
Nhật - Nga tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Hai nước sẽ tìm ra phương hướng để giải quyết tranh chấp xung quanh quần đảo Nam Kurin.  

Nhật - Nga tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Nhật - Nga tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Hai nước sẽ tìm ra phương hướng để giải quyết tranh chấp xung quanh quần đảo Nam Kurin.  

Nhật - Nga nhất trí thúc đẩy đàm phán Hiệp ước hòa bình
Nhật - Nga nhất trí thúc đẩy đàm phán Hiệp ước hòa bình

(VOV) - Hai bên đã nhất trí sẽ gác lại mâu thuẫn, tăng cường các cuộc đàm phán trên cơ sở “đôi bên cùng có lợi”.

Nhật - Nga nhất trí thúc đẩy đàm phán Hiệp ước hòa bình

Nhật - Nga nhất trí thúc đẩy đàm phán Hiệp ước hòa bình

(VOV) - Hai bên đã nhất trí sẽ gác lại mâu thuẫn, tăng cường các cuộc đàm phán trên cơ sở “đôi bên cùng có lợi”.

Thủ tướng Nhật Bản đến Nga: Không chỉ vì Olympic Sochi
Thủ tướng Nhật Bản đến Nga: Không chỉ vì Olympic Sochi

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe vốn coi mối quan hệ với Nga là một trong những ưu tiên ngoại giao hàng đầu.

Thủ tướng Nhật Bản đến Nga: Không chỉ vì Olympic Sochi

Thủ tướng Nhật Bản đến Nga: Không chỉ vì Olympic Sochi

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe vốn coi mối quan hệ với Nga là một trong những ưu tiên ngoại giao hàng đầu.

Nhật - Nga bàn về tranh chấp lãnh thổ bên lề APEC
Nhật - Nga bàn về tranh chấp lãnh thổ bên lề APEC
Nhật - Nga thúc đẩy đàm phán giải quyết tranh chấp lãnh thổ
Nhật - Nga thúc đẩy đàm phán giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Hai bên sẽ tổ chức cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng tại Tokyo vào tháng 10 tới.

Nhật - Nga thúc đẩy đàm phán giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Nhật - Nga thúc đẩy đàm phán giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Hai bên sẽ tổ chức cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng tại Tokyo vào tháng 10 tới.

Nhật - Nga tăng cường hợp tác an ninh
Nhật - Nga tăng cường hợp tác an ninh

VOV.VN - 2 nước đồng thời muốn thông qua đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Nhật - Nga tăng cường hợp tác an ninh

Nhật - Nga tăng cường hợp tác an ninh

VOV.VN - 2 nước đồng thời muốn thông qua đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.