Hai người tử nạn khi băng qua đường sắt

Băng qua đường ngang dân sinh không có rào chắn, hai người đàn ông đi trên xe gắn máy bị đoàn tàu SE2 cán tử vong.

Khoảng 14h40 chiều 26/3, anh Nguyễn Quang (31 tuổi, trú xã Vinh Mỹ) chở ông Nguyễn Tiến (46 tuổi, xã Vinh Hiền, cùng huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đi trên quốc lộ 1A. Khi đến tuyến đường ngang dân sinh giao với đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc), xe máy của anh Quang băng qua đường sắt và bị đoàn tàu SE2 tông trực diện.

Băng qua đường ngang dân sinh không có rào chắn, hai người đàn ông đi trên xe gắn máy bị đoàn tàu SE2 cán tử vong.

Cú tông mạnh của tàu hỏa khiến cả hai người đàn ông tử nạn tại chỗ. Đoàn tàu phải dừng khoảng 30 phút để xử lý tai nạn.

Đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã liên hệ với người nhà của nạn nhân để đưa về quê mai táng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê 100m, chết tại chỗ
Người phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê 100m, chết tại chỗ

Nạn nhân là bà Đinh Thị Tiên (68 tuổi, trú tại tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa).

Người phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê 100m, chết tại chỗ

Người phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê 100m, chết tại chỗ

Nạn nhân là bà Đinh Thị Tiên (68 tuổi, trú tại tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa).

Xe buýt mất phanh cuốn cô gái vào gầm
Xe buýt mất phanh cuốn cô gái vào gầm

VOV.VN -Xe buýt mất phanh vượt đèn tín hiệu giao thông đã đâm mạnh vào 2 xe máy rồi cuốn cô gái vào gầm, kéo lê dưới đường hàng chục mét.

Xe buýt mất phanh cuốn cô gái vào gầm

Xe buýt mất phanh cuốn cô gái vào gầm

VOV.VN -Xe buýt mất phanh vượt đèn tín hiệu giao thông đã đâm mạnh vào 2 xe máy rồi cuốn cô gái vào gầm, kéo lê dưới đường hàng chục mét.