Hai nữ sinh thương vong trên “đoạn đường tử thần”

VOV.VN - Một nữ sinh tử vong, người còn lại vẫn đang hoảng loạn tinh thần

Lúc 9h40 sáng nay (17/5), tại vòng xoay Cổng số 1, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 nữ sinh thương vong. Đây là đoạn đường “tử thần”, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trong nhiều năm qua ở Đắc Lắc.

Tai nạn xảy ra, gây ách tắc giao thông

Vụ tai nạn xảy ra khi ông Cao Văn Vinh (thường trú tại phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 78C-44.94, kéo rơ-moóc biển kiểm soát 78R- 001.20 theo hướng từ Cầu 14 về Ngã 6 Buôn Ma Thuột; đến vòng xoay Cổng số 1 – giao nhau giữa đường Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng thì gây tai nạn với xe mô tô mang biển kiểm soát 47R3 – 0841 do Bùi Thị Vy (16 tuổi) ở đường 19/5, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển, chở phía sau là Lê Thị Ngọc Thảo (17 tuổi) trú tại số nhà 69 đường Y Nuê, thành phố Buôn Ma Thuột.

Hậu quả, Lê Thị Ngọc Thảo tử vong tại chỗ, còn Bùi Thị Vy sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc cấp cứu, vết thương nhẹ nên đã về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Vy vẫn còn hoảng loạn tinh thần, chưa ăn uống được và cũng chưa nói được. Bà Vương Thị Ca, mẹ của Vy thấy vậy cũng hoang mang. “Sáng nay, lên thấy cháu bị vậy là tôi gọi taxi đưa vô bệnh viện. Chắc là không việc gì nên người ta cho về. Cháu cứ nằm vậy chứ chưa ăn uống gì. Hỏi đứa nào lái thì cũng chưa biết, vì con không nói được”.

Vòng xoay Cổng số 1 và đường Lê Duẩn giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng đến Bến xe phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột được xem là “đoạn đường tử thần”. Với chiều dài chỉ 1km, nhưng đoạn đường này liên tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây chết người. Cách đây hơn 2 tháng, trên đoạn đường này, một nữ nhân viên y tế (24 tuổi) đã bị xe tải cán chết tại chỗ. Đúng vị trí xảy ra vụ tai nạn sáng nay, cách đây 2 năm, một nữ công nhân cũng bị xe tải cán chết.

Đường Lê Duẩn, đoạn từ Cổng số 1 đến Bến xe phía Nam là con đường độc đạo, là “nút thắt cổ chai” trong hệ thống giao thông ở thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là đoạn Quốc lộ 14, đồng thời cũng là đường dân sinh đi qua nhiều cơ quan, trường học, nhà chùa, nhà thờ và khu dân cư đông đúc, với rất nhiều cửa hàng kinh doanh sầm uất, nên lưu lượng giao thông càng thêm dày đặc.

Xe mô tô và nữ sinh bị xe rơ-móc cuốn vào gầm

Mặt đường nhỏ, độ dốc cao, nhiều đoạn không có vỉa hè hoặc vỉa hè bị lấn chiếm, nên tất cả các loại phương tiện, từ ô tô tải hạng lớn, ô tô khách liên tỉnh đến mô tô, xe đạp, phương tiện thô sơ và cả người đi bộ cùng tham gia giao thông, nên thường xuyên xảy ra tai nạn là điều dễ hiểu. Bà Vũ Thị Hà nhà ở khu vực vòng xuyến Cổng số 1, từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đây cho biết: “Ngã ba bên này tai nạn rất là nhiều, tại vì người thì đông, đường cua hẹp; vừa ô tô, vừa xe máy, rồi xe đạp học sinh rất là đông. Tai nạn liên tục xảy ra ở đây, bị thương, bị chết cũng nhiều”.    

Cổng số 1, ngã 3 Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, Buôn Ma Thuột giao thông hổn loạn.
 Mặc dù đã có bến xe phía Nam cách đó chỉ 1km, nhưng khu vực này vẫn tồn tại 3 đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh gồm: Kumho Samco, Hoàng Trung và Hồng Hải  tổ chức bán vé, xếp khách ngay tại trụ sở công ty trong khuôn viên chật hẹp, lấn chiếm cả vỉa hè khiến trật tự giao thông ở đây càng phức tạp. Nếu ngành chức năng tỉnh Đắc Lắc không có biện pháp điều tiết giao thông ở “nút thắt cổ chai” này, chắc chắn sẽ tiếp tục xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ clip nữ sinh đánh nhau: Nữ sinh bị đánh liên tiếp 3 lần
Vụ clip nữ sinh đánh nhau: Nữ sinh bị đánh liên tiếp 3 lần

VOV.VN - Q. đã liên tiếp hẹn và chắn đường đánh L. đến 3 lần rồi quay clip tung lên mạng chỉ vì cho rằng bị nói xấu trên mạng Facebook.

Vụ clip nữ sinh đánh nhau: Nữ sinh bị đánh liên tiếp 3 lần

Vụ clip nữ sinh đánh nhau: Nữ sinh bị đánh liên tiếp 3 lần

VOV.VN - Q. đã liên tiếp hẹn và chắn đường đánh L. đến 3 lần rồi quay clip tung lên mạng chỉ vì cho rằng bị nói xấu trên mạng Facebook.

Làm rõ vụ bị đình chỉ học, nữ sinh lớp 8 tự vẫn suýt chết
Làm rõ vụ bị đình chỉ học, nữ sinh lớp 8 tự vẫn suýt chết

Sau khi bị nhà trường kỷ luật bằng hình thức đình chỉ, một nữ sinh ở Cà Mau đã uống thuốc tự tử. Rất may, gia đình em đã kịp thời phát hiện

Làm rõ vụ bị đình chỉ học, nữ sinh lớp 8 tự vẫn suýt chết

Làm rõ vụ bị đình chỉ học, nữ sinh lớp 8 tự vẫn suýt chết

Sau khi bị nhà trường kỷ luật bằng hình thức đình chỉ, một nữ sinh ở Cà Mau đã uống thuốc tự tử. Rất may, gia đình em đã kịp thời phát hiện

Một cán bộ lao xuống dòng nước xiết cứu sống 2 nữ sinh đuối nước
Một cán bộ lao xuống dòng nước xiết cứu sống 2 nữ sinh đuối nước

VOV.VN - Dù các em không biết bơi lội nhưng đã đeo sợi dây sà lan lần ra ngoài khu vực nước sâu gần giữa sông để tắm

Một cán bộ lao xuống dòng nước xiết cứu sống 2 nữ sinh đuối nước

Một cán bộ lao xuống dòng nước xiết cứu sống 2 nữ sinh đuối nước

VOV.VN - Dù các em không biết bơi lội nhưng đã đeo sợi dây sà lan lần ra ngoài khu vực nước sâu gần giữa sông để tắm