Hải Phòng sẵn sàng đối phó bão số 3

VOV.VN -Các cảng biển, kho tàng đã được chằng chống, chủ doanh nghiệp, nhà máy đã được chỉ đạo sản sàng đối phó khi bão đổ bộ và hoàn lưu sau bão.

Trước diễn biến phức tạp cơn bão số 3, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán dân khỏi khu vực ven đê, ven biển, các khu chung cư xuống cấp. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã thông báo cho hơn 4000 chủ phương tiện và  510 chủ lồng bè, 116 chủ chòi canh ngoài đê về tình hình bão số 3 để có biện pháp đối phó. Đặc biệt là triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn khu vực cảng biển, khu công nghiệp và công trình xây dựng trọng điểm.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Dương Anh Điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về vấn đề này.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Dương Anh Điền trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN về công tác phòng chống cơn bão số 3

PV: Thưa ông, trước diễn biến phức tạp cơn bão số 3, đến thời điểm này, thành phố Hải Phòng đã triển khai công tác sơ tán dân như thế nào?

Ông Dương Anh Điền: Thành phố Hải Phòng nhận định, đây là cơn bão số 3 có diễn biến phức tạp. Do đó, để giúp người dân chúng tôi phải cung cấp đầy đủ thông tin nhanh nhất đến người dân. Thành phố chống tư tưởng chủ quan, hết sức lưu ý chính quyền các cấp và người dân phải chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch trợ giúp người dân ở khu neo đậu, chuẩn bị thuốc men, lương thực, nước uống để cung cấp cho người dân. Đặc biệt, thành phố rất quan tâm đến ngư dân ở khu vực khác đến neo đậu ở Hải Phòng. Các cấp, các ngành phải hết sức chú trọng nắm rất chắc tình hình để sẵn sàng các phương án nếu có sự cố xảy ra

PV: Trên địa bàn thành phố có các cảng biển, khu công nghiệp đang triển khai xây dựng công trình trọng điểm. Hải Phòng đã triển khai các biện pháp nào để đảm bảo an toàn cho người dân, thưa ông?

Ông Dương Anh Điền: Thành phố Hải Phòng có nhiều khu công nghiệp tập trung, kho tàng bến bãi và các cảng và tàu thuyền lớn, thi công các công trình trọng điểm quốc gia. Do đó, trong khi họp bàn triển khai kế hoạch đối phó bão số 3, chúng tôi hết sức coi trọng khu vực này. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành. Các tàu thuyền, đến thời điểm này đã đưa vào nơi tránh trú an toàn. Các cảng biển, kho tàng đã được chằng chống, chủ doanh nghiệp, nhà máy đã được chỉ đạo sản sàng đối phó khi bão đổ bộ và hoàn lưu sau bão. Đặc biệt là, cảng quốc tế Lạch Huyện, đường và cầu vượt biển, xây dựng sân bay Cát Bi, đường cao tốc Hải Phòng- Hà Nội.

PV: Từ nay đến trước thời điểm cơn bão số 3 đổ bộ và đất liền, thành phố Hải Phòng sẽ hoàn tất công tác gì để đối phó cơn bão?

Ông Dương Anh Điền: Thành phố Hải Phòng tăng cường các đoàn đi kiểm tra tại các cơ sở, đặc biệt lưu ý tại nơi neo đậu tàu thuyền và nơi sơ tán dân. Chính quyền các cấp phối hợp lực lượng công an, bộ đội, tổ chức đoàn thể hỗ trợ, và đôn đốc hoàn thành công tác sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm, không để người dân ở các lồng bè, chòi canh vào nơi an toàn. Thành phố chỉ đạo kiểm tra và rà soát hệ thống thông tin, sự phối hợp giữa các lực lượng dân sự, công an, bộ đội để đảm bảo rằng khi bão đổ bộ vào đêm nay thì thành phố Hải Phòng ở tư thế sẵn sàng cao nhất.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh 360km
Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh 360km

VOV.VN -Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km.

Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh 360km

Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh 360km

VOV.VN -Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km.

Bão số 3 có thể đổ bộ sớm hơn dự báo
Bão số 3 có thể đổ bộ sớm hơn dự báo

VOV.VN -Dự kiến bão đổ bộ vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ 18h đến 19h ngày 16/9, muộn hơn là 22h đến 23h cùng ngày.

Bão số 3 có thể đổ bộ sớm hơn dự báo

Bão số 3 có thể đổ bộ sớm hơn dự báo

VOV.VN -Dự kiến bão đổ bộ vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ 18h đến 19h ngày 16/9, muộn hơn là 22h đến 23h cùng ngày.

Sẽ cấm cầu Bãi Cháy khi gió giật cấp 6, 7
Sẽ cấm cầu Bãi Cháy khi gió giật cấp 6, 7

Khi cấm cầu ở mức gió giật cấp 6, Công ty TNHH MTV quản lý cầu phà Quảng Ninh sẽ bố trí ô tô chở người và phương tiện qua cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn.

Sẽ cấm cầu Bãi Cháy khi gió giật cấp 6, 7

Sẽ cấm cầu Bãi Cháy khi gió giật cấp 6, 7

Khi cấm cầu ở mức gió giật cấp 6, Công ty TNHH MTV quản lý cầu phà Quảng Ninh sẽ bố trí ô tô chở người và phương tiện qua cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn.

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3
Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

VOV.VN -Các bộ, ngành địa phương đưa ra nhiều biện pháp phòng chống lụt bão.

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

VOV.VN -Các bộ, ngành địa phương đưa ra nhiều biện pháp phòng chống lụt bão.

Bão số 3 di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp
Bão số 3 di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Bão số 3 di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp

Bão số 3 di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm
Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm

VOV.VN -Các ngư dân đã kịp thời rời thuyền bơi vào bờ thoát nạn trước khi thuyền bị lật úp.

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm

VOV.VN -Các ngư dân đã kịp thời rời thuyền bơi vào bờ thoát nạn trước khi thuyền bị lật úp.

Bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh miền Bắc
Bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh miền Bắc

VOV.VN - Khi vào Biển Đông bão Kalmaegi đạt cường độ mạnh nhất ở cấp 13, cấp 14. Đến trưa ngày 16/9, bão sẽ gây gió mạnh ở Bắc Vịnh bắc bộ.

Bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh miền Bắc

Bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh miền Bắc

VOV.VN - Khi vào Biển Đông bão Kalmaegi đạt cường độ mạnh nhất ở cấp 13, cấp 14. Đến trưa ngày 16/9, bão sẽ gây gió mạnh ở Bắc Vịnh bắc bộ.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bão số 3
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bão số 3

VOV.VN-Các tỉnh, thành phố phải bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, kêu gọi người dân vào nơi tránh trú bão an toàn. 

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bão số 3

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bão số 3

VOV.VN-Các tỉnh, thành phố phải bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, kêu gọi người dân vào nơi tránh trú bão an toàn. 

Hải Phòng thực hiện lệnh cấm biển do bão số 3
Hải Phòng thực hiện lệnh cấm biển do bão số 3

VOV.VN -Các Sở, ngành, địa phương cần thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão trong ngày 16/9.

Hải Phòng thực hiện lệnh cấm biển do bão số 3

Hải Phòng thực hiện lệnh cấm biển do bão số 3

VOV.VN -Các Sở, ngành, địa phương cần thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão trong ngày 16/9.

Bão số 3 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km
Bão số 3 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đây là một cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.

Bão số 3 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km

Bão số 3 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đây là một cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.

Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3
Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3

VOV.VN - Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, lên phương án sơ tán dân vùng ven biển…

Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3

Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3

VOV.VN - Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, lên phương án sơ tán dân vùng ven biển…

Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa tránh bão số 3
Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa tránh bão số 3

VOV.VN -Để tránh những thiệt hại do bão gây ra, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa vụ thu.

Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa tránh bão số 3

Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa tránh bão số 3

VOV.VN -Để tránh những thiệt hại do bão gây ra, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa vụ thu.

Hướng dẫn hơn 34.000 tàu vào nơi trú tránh an toàn
Hướng dẫn hơn 34.000 tàu vào nơi trú tránh an toàn

VOV.VN -Ban chỉ đạo cũng dự báo Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi bão số 3 đổ bộ đất liền.

Hướng dẫn hơn 34.000 tàu vào nơi trú tránh an toàn

Hướng dẫn hơn 34.000 tàu vào nơi trú tránh an toàn

VOV.VN -Ban chỉ đạo cũng dự báo Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi bão số 3 đổ bộ đất liền.

Tâm bão số 3 gió giật cấp 15-16
Tâm bão số 3 gió giật cấp 15-16

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km/h), giật cấp 15, cấp 16.

Tâm bão số 3 gió giật cấp 15-16

Tâm bão số 3 gió giật cấp 15-16

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km/h), giật cấp 15, cấp 16.