Hạn chế quảng cáo ở hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo mới quy định các khu vực hạn chế quảng cáo bao gồm hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố bao quanh hồ là Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay.

Quy chế này triển khai thực hiện từ tháng 9 trên địa bàn Hà Nội.

Các đoạn phố tiếp giáp với 3 tuyến phố trên là Hàng Trống, Hàng Hành, Bảo Khánh, Lương Văn Can, khu vực ngã 5 Đài phun nước Hoàn Kiếm, Lò Sũ, Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ và các tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bông, Điện Biên Phủ, khu vực nút giao thông ngã 5 Cửa Nam 9 quận Hoàn Kiếm cũng thuộc khu vực hạn chế quảng cáo.

Ngoài ra, khu vực hạn chế quảng cáo còn bao gồm khu Phố cổ, được giới hạn bởi các phố Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Hàng Thùng, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Phùng Hưng; khu vực Quảng trường 19/8 (Nhà hát Lớn), Quảng trường 1/5 (Cung Văn hóa lao động hữu nghị).

Cũng theo quy chế này, các khu vực hạn chế quảng cáo được phép thực hiện quảng cáo bằng hộp đèn, bảng nan, bảng đèn neon uốn chữ, bảng trivision, màn hình điện tử chạy chữ. Diện tích bảng quảng cáo tối đa là 20m2.

Bên cạnh đó, quy chế mới còn quy định một số hàng hóa, sản phẩm hạn chế quảng cáo, trong đó có sữa dùng cho trẻ từ 12 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi.
Đối với băng vệ sinh, thuốc chữa bệnh ngoài da, thuốc tẩy giun sán, dung dịch vệ sinh phụ nữ, không quảng cáo trong chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; quảng cáo ngoài trời được thực hiện tại các trung tâm thương mại, siêu thị.

Bao cao su được quảng cáo trong chương trình biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và tuyên truyền cho chương trình sức khỏe sinh sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên