Hàng chục công nhân ngất xỉu vì hít phải khí độc

VOV.VN - Khoảng 50 công nhân của công ty đã phải nhập viện cấp cứu khi ngửi phải khí độc.

Vào khoảng 16h ngày 25/5, tại Công ty TNHH ASIA Garment Manufacturer Việt Nam (gọi tắt là Công ty ASIA, khu công nghiệp AMATA, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một vụ ngộ độc khí khiến hàng chục công nhân phải nhập viện cấp cứu.

Đưa công nhân vào bệnh viện cấp cứu

Trong lúc công nhân đang làm việc thì bất ngờ ngửi thấy một mùi khí lạ rất khó chịu. Ngay sau đó có vài công nhân đã ngất xỉu tại chỗ. Khi phát hiện sự việc ban quản lý công ty đã cho toàn bộ công nhân nghỉ làm việc và di tản ra bên ngoài để tránh ngửi phải mùi khí.

Tuy nhiên, khi công nhân tập trung ra khu vực bên ngoài cổng thì hàng loạt công nhân tiếp tục ngất xỉu, một số người nôn, co giật….

Ngay lập tức lãnh đạo công ty đã gọi xe cấp cứu và taxi đưa số công nhân này đi cấp cứu. Trước sự việc trên nhiều công nhân đã rất hoảng loạn.

Công nhân đang nằm điều trị trong bệnh viện

Tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đến cuối giờ chiều cùng ngày đã tiếp nhận khoảng 50 trường hợp công nhân có các triệu chứng: nôn, khó thở, co giật. Bệnh viên đã huy động tối đa các y bác sĩ kịp thời sơ cứu và chăm sóc các bệnh nhân. Số bệnh nhân nhập viện đều trong tình trạng bị ngộc độc khí.

Sau khi biết tin sự việc trên xảy ra ông Nguyễn Thành Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan liên, đặc biệt là lực lượng công an nhanh chóng điều tra xác minh nguyên nhân sự cố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 80 công nhân của công ty Simone bị ngộ độc thực phẩm
Thêm 80 công nhân của công ty Simone bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tỷ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Châu Thành cho biết: các ca bệnh này cũng trong tình trạng tương tự như các ca trước đó.

Thêm 80 công nhân của công ty Simone bị ngộ độc thực phẩm

Thêm 80 công nhân của công ty Simone bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tỷ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Châu Thành cho biết: các ca bệnh này cũng trong tình trạng tương tự như các ca trước đó.

Tiền Giang: Số công nhân bị ngộ độc tăng lên gấp đôi
Tiền Giang: Số công nhân bị ngộ độc tăng lên gấp đôi

VOV.VN - Tính trong ngày hôm nay đã  có  hơn 220 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn túi xách Simone bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Tiền Giang: Số công nhân bị ngộ độc tăng lên gấp đôi

Tiền Giang: Số công nhân bị ngộ độc tăng lên gấp đôi

VOV.VN - Tính trong ngày hôm nay đã  có  hơn 220 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn túi xách Simone bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Tiền Giang: Các công nhân công ty Simone bị ngộ độc đã xuất viện
Tiền Giang: Các công nhân công ty Simone bị ngộ độc đã xuất viện

VOV.VN - Hiện không có trường hợp nào bị bệnh nặng ảnh hưởng đến tính mạng.

Tiền Giang: Các công nhân công ty Simone bị ngộ độc đã xuất viện

Tiền Giang: Các công nhân công ty Simone bị ngộ độc đã xuất viện

VOV.VN - Hiện không có trường hợp nào bị bệnh nặng ảnh hưởng đến tính mạng.

Quảng Ngãi: Thêm 28 người nhập viện do ngộ độc khi ăn bánh mì
Quảng Ngãi: Thêm 28 người nhập viện do ngộ độc khi ăn bánh mì

Khoa bệnh nhiệt đới - Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã nhận thêm 28 trường hợp bị ngộ độc đều do ăn bánh mì tại tiệm Thi Thi.

Quảng Ngãi: Thêm 28 người nhập viện do ngộ độc khi ăn bánh mì

Quảng Ngãi: Thêm 28 người nhập viện do ngộ độc khi ăn bánh mì

Khoa bệnh nhiệt đới - Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã nhận thêm 28 trường hợp bị ngộ độc đều do ăn bánh mì tại tiệm Thi Thi.

 Các công nhân bị ngộ độc ở Tiền Giang đã xuất viện
Các công nhân bị ngộ độc ở Tiền Giang đã xuất viện

VOV.VN -  79 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn túi xách SiMone phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói,

 Các công nhân bị ngộ độc ở Tiền Giang đã xuất viện

Các công nhân bị ngộ độc ở Tiền Giang đã xuất viện

VOV.VN -  79 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn túi xách SiMone phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói,