Hàng trăm sinh viên, Phật tử đội nắng làm sạch môi trường

(VOV) - Sự kiện nhằm khuyến khích người dân quan tâm một cách thiết thực tới môi trường.

Nhằm hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6), hôm nay (26/5) tại danh thắng Tây Thiên (Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Chùa Tây Thiên Phù Nghì tổ chức lễ ra quân chung tay vì môi trường.

Chương trình thu hút sự tham gia của 500 tình nguyện viên là các sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), các Phật tử, cán bộ các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, cùng tình nguyện viên quốc tế tham gia vào các hoạt động của sự kiện. 

Tình nguyện viên hăng hái dọn vệ sinh môi trường

Với chủ đề “Think – Eat - Save”, ngày Môi trường Thế giới năm 2013 đưa ra thông điệp “Tiết kiệm và tránh lãng phí thực phẩm”, kêu gọi ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, gìn giữ môi trường sống và duy trì cân bằng sinh thái vì một thế giới xanh tươi, hòa bình, an lạc.

Phát biểu tại ngày hội, ông Vũ Trung Kiên – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó Biến đổi Khí hậu chia sẻ với các tình nguyện viên về thông điệp “Think – Eat – Save” – hãy nghĩ trước khi ăn và sau khi ăn, về ý nghĩa thiện nguyện khi người dân biết trân trọng, không biến thực phẩm quý giá thành rác thải vô ích.

Bên cạnh đó, ông Vũ Trung Kiên kêu gọi: “Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để làm một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, đó là nhặt rác đang bị xả bừa bãi ra môi trường. Rác là biểu tượng của sự thiếu ý thức, vô tâm và thiếu hiểu biết. Chính vì vậy, chúng ta nhặt rác là nhặt đi sự vô tâm cho vào thùng đúng nơi quy định. Tuy đây là một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, là suy nghĩ lớn của những người trẻ. Chúng ta hãy chung tay làm sạch môi trường”.

Mặc cho cái nắng gay gắt đầu hè, sau lễ ra quân, các chư Ni Chùa Tây Thiên Phù Nghì cùng các tình nguyện viên tiếp tục phổ biến các thông điệp cũng như tổ chức hoạt động nhặt rác xung quanh Đại bảo tháp Tây Thiên, Chùa Tây Thiên. Đây cũng là cơ hội để tăng sự tương tác, kết nối giữa các thành viên, nhóm tham gia.

Hào hứng tham gia chương trình, bạn Thu Hiền (Sinh viên ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình thiện nguyện vì môi trường đầy ý nghĩa này, nên em cảm thấy rất vui. Sau chương trình này, em sẽ chia sẻ nhiều hơn về thông điệp của ngày hội, kêu gọi bạn bè, người thân không nên xả rác bừa bãi, tiết kiệm tài nguyên, nguồn thức ăn, cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xung quanh”./.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân:

Hàng trăm Phật tử, sinh viên, tình nguyện viên tham gia lễ ra quân

Các bạn trẻ tập kết trước khi ra quân chung tay vì môi trường 
Phật tử chuẩn bị bao tải để nhặt rác 
Túi ni lông là loại rác thải xả nhiều nhất xung quanh môi trường 
Mặc cho cái nắng gay gắt đầu hè, các bạn sinh viên đều hăng hái tham gia dọn vệ sinh môi trường
Nhiều bạn nam rất nhiệt tình tham gia công việc
Rác thải tại chùa Tây Thiên được các ni cô dọn dẹp sạch sẽ 
Màu áo xanh tình nguyện trải khắp quanh khu vực Đại bảo tháp Tây Thiên, Chùa Tây Thiên dọn vệ sinh môi trường

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ 1/7 nộp phí xả nước thải ra môi trường
Từ 1/7 nộp phí xả nước thải ra môi trường

(VOV) - Tổ chức, cá nhân xả nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt ra môi trường phải nộp phí.

Từ 1/7 nộp phí xả nước thải ra môi trường

Từ 1/7 nộp phí xả nước thải ra môi trường

(VOV) - Tổ chức, cá nhân xả nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt ra môi trường phải nộp phí.

Ô nhiễm môi trường vì khai thác quặng thiếc trái phép
Ô nhiễm môi trường vì khai thác quặng thiếc trái phép

(VOV) -Rừng đầu nguồn bị tàn phá, nguồn nước sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm môi trường vì khai thác quặng thiếc trái phép

Ô nhiễm môi trường vì khai thác quặng thiếc trái phép

(VOV) -Rừng đầu nguồn bị tàn phá, nguồn nước sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên về môi trường
Thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên về môi trường

(VOV) - Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6), ngành Giáo dục tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực…

Thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên về môi trường

Thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên về môi trường

(VOV) - Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6), ngành Giáo dục tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực…