Hỗ trợ gia đình người tử nạn do sập giàn giáo 30 tháng lương

Bước đầu lực lượng chức năng xác định do bị đứt cáp của sàn thao tác (nơi công nhân lấy vật liệu chuyển từ dưới đất lên)

Ngày 28/2, hai nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo chiều 27/2 tại công trình xây dựng chung cư Biconsi (khu dân cư Hiệp Thành 3, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã được an táng tại quê nhà tại huyện Tân Châu, tỉnh An Giang.

Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng chức năng cũng đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ tai nạn.

Công trình xảy ra vụ tai nạn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện chủ đầu tư công trình là công ty xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương (Biconsi) cho biết ngoài việc cử người thăm hỏi, công ty đã ứng trước 50 triệu đồng/trường hợp để hỗ trợ lo hậu sự. Ngoài ra, công ty cũng đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình công nhân tử vong 30 tháng lương trung bình (tương đương 120 triệu đồng/trường hợp).

Ông Ngô Trọng Nghĩa - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn công ty Biconsi - cho biết do đây đều là những người lao động nghèo, tai nạn thương tâm xảy ra ngoài ý muốn nên công đoàn công ty cũng đã phát động toàn thể cán bộ nhân viên quyên góp cho hai nạn nhân. Tính đến trưa 28/2, tổng số tiền quyên góp được đã là 45 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng gia đình mỗi nạn nhân sẽ nhận được ít nhất 192,5 triệu đồng.

Về nguyên nhân tai nạn, bước đầu lực lượng chức năng xác định do bị đứt cáp của sàn thao tác (là nơi để công nhân lấy vật liệu chuyển từ dưới đất lên) khiến một phần giàn giáo bị sập. Do vậy, hai công nhân Lê Thị Mỹ (52 tuổi) và Huỳnh Văn Vỹ (18 tuổi, cùng quê huyện Tân Châu, An Giang) đang làm việc ở tầng 5 bị rớt xuống đất tử vong. Lúc này, còn có một số công nhân khác đang làm việc ở dưới đất và cả trên tầng cao đã may mắn thoát nạn.

Được biết, những người bị nạn đều là các công nhân nghèo từ An Giang lên Bình Dương làm việc. Hiện công trình đã tạm ngưng thi công chờ ý kiến của các lực lượng chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rò rỉ khí Clo, 5 công nhân nhập viện cấp cứu
Rò rỉ khí Clo, 5 công nhân nhập viện cấp cứu

VOV.VN -5 công nhân nhiễm độc khí Clo có biểu hiện mệt mỏi, đuối sức được công ty đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Rò rỉ khí Clo, 5 công nhân nhập viện cấp cứu

Rò rỉ khí Clo, 5 công nhân nhập viện cấp cứu

VOV.VN -5 công nhân nhiễm độc khí Clo có biểu hiện mệt mỏi, đuối sức được công ty đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Sụp hố ga, xe tải lật nhào giữa đêm khuya
Sụp hố ga, xe tải lật nhào giữa đêm khuya

VOV.VN -Do thiếu quan sát, tài xế điều khiển xe tải hơn chục tấn chạy qua hố ga khiến nắp cống sập xuống, xe tải lật nhào ngang đường.

Sụp hố ga, xe tải lật nhào giữa đêm khuya

Sụp hố ga, xe tải lật nhào giữa đêm khuya

VOV.VN -Do thiếu quan sát, tài xế điều khiển xe tải hơn chục tấn chạy qua hố ga khiến nắp cống sập xuống, xe tải lật nhào ngang đường.

Sập giàn giáo, hai công nhân tử vong
Sập giàn giáo, hai công nhân tử vong

Giàn giáo bất ngờ sập đổ xuống nhóm công nhân đang làm việc ở phía dưới. Hai công nhân không chạy kịp bị hàng tấn sắt đè lên người.

Sập giàn giáo, hai công nhân tử vong

Sập giàn giáo, hai công nhân tử vong

Giàn giáo bất ngờ sập đổ xuống nhóm công nhân đang làm việc ở phía dưới. Hai công nhân không chạy kịp bị hàng tấn sắt đè lên người.

Quảng Bình dành 13 tỷ đồng sửa chữa 9 cầu treo hư hỏng
Quảng Bình dành 13 tỷ đồng sửa chữa 9 cầu treo hư hỏng

VOV.VN -Việc tu bổ các cầu treo phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Quảng Bình dành 13 tỷ đồng sửa chữa 9 cầu treo hư hỏng

Quảng Bình dành 13 tỷ đồng sửa chữa 9 cầu treo hư hỏng

VOV.VN -Việc tu bổ các cầu treo phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Hoàn thành cầu tạm thay thế cầu treo bị sập ở Chu Va 6
Hoàn thành cầu tạm thay thế cầu treo bị sập ở Chu Va 6

VOV.VN - Cây cầu tạm được được làm ngay cạnh cầu Chu Va 6 có chiều rộng 2 mét, xe máy có thể đi lại được.

Hoàn thành cầu tạm thay thế cầu treo bị sập ở Chu Va 6

Hoàn thành cầu tạm thay thế cầu treo bị sập ở Chu Va 6

VOV.VN - Cây cầu tạm được được làm ngay cạnh cầu Chu Va 6 có chiều rộng 2 mét, xe máy có thể đi lại được.

Một học sinh tiểu học bị rơi từ tầng 2 xuống đất
Một học sinh tiểu học bị rơi từ tầng 2 xuống đất

Sợ bị phê bình vứt rác không đúng quy định, em học sinh trèo qua lan can tầng 2 định nhặt mẩu bánh mì thì bị trượt chân té xuống sân

Một học sinh tiểu học bị rơi từ tầng 2 xuống đất

Một học sinh tiểu học bị rơi từ tầng 2 xuống đất

Sợ bị phê bình vứt rác không đúng quy định, em học sinh trèo qua lan can tầng 2 định nhặt mẩu bánh mì thì bị trượt chân té xuống sân