Hỏa hoạn thiêu rụi 5 xe khách và xe tải

Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 3 tỷ đồng.  

Vào khoảng 10h30’ ngày 15/6, tại gara Trường Vinh ở thôn Huỳnh Kim, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn (Bình Định) do ông Phan Quang Vinh (42 tuổi) làm chủ đã xảy ra một vụ cháy lớn và gây hậu quả nghiêm trọng.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên có một số công nhân đang tiến hành hàn điện, sửa chửa chiếc xe khách đậu bên trong gara và ngọn lửa xuất phát từ chiếc xe này, sau đó lan nhanh ra toàn bộ ga ra.

Hiện trường vụ cháy

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an Bình Định đã điều 7 xe chữa cháy và hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến tại hiện trường dập lửa, không để lây lan ra các nhà xung quanh. Tuy nhiên, do trên các xe vào sửa chữa tại ga ra này đều còn nhiều xăng nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến 12h cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 5 xe khách, xe tải và xe đầu kéo các loại.

Ngoài ra, do gara này nằm sát ngay trên quốc lộ 19 nên vụ hỏa hoạn đã gây ra vụ kẹt xe cục bộ tại đây trong hơn 1 giờ đồng hồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên