Hòa nhạc “Giao hưởng Hồ Chí Minh”

Bản giao hưởng được Nhạc sĩ Phạm Hoàn Long lấy ý tưởng từ điệu hò Đồng Tháp nổi tiếng của vùng sông nước Nam Bộ.

Chương trình hòa nhạc “Giao hưởng Hồ Chí Minh” với phần trình diễn tác phẩm “Giao hưởng Hồ Chí Minh” của Nhạc sĩ Phạm Hoàn Long, dưới sự chỉ huy của Nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch và Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện TP HCM sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 1/9. Với 4 chương: Sứ mệnh, Ánh sáng, Niềm tin và Vinh quang Việt Nam, bản giao hưởng sẽ là món quà dành tặng khán giả nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Bản giao hưởng được Nhạc sĩ Phạm Hoàn Long lấy ý tưởng từ điệu hò Đồng Tháp nổi tiếng của vùng sông nước Nam Bộ. Bằng cảm nhận cũng như những kiến thức quý báu từ cái nôi âm nhạc là cha mình - nhạc sĩ Cao Văn Lý và từ các Giáo sư đang dạy sáng tác tại Nhạc viện TP HCM, nhạc sĩ Hoàn Long đã hoàn thành tác phẩm này với mong muốn mang hơi thở âm điệu quê hương góp vào kho tàng âm nhạc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên