Hội chứng viêm da dày sừng tái phát tại Quảng Ngãi

VOV.VN -Ngày 19/3, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ tiếp nhận 1 bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân.

Như vậy, sau gần 11 tháng không phát hiện ca mắc mới, tỉnh Quảng Ngãi lại ghi nhận trường hợp tái phát hội chứng này.

Bệnh nhân là anh Phạm Văn Trói, 37 tuổi ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ được đưa vào viện trong tình trạng bị tổn thương da bàn tay, bàn chân và men gan tăng.

Sau khi hội chẩn và tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ đã đưa ra kết luận bệnh nhân Trói mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Năm 2012, 4 trong 6 người của gia đình anh Trói đều mắc hội chứng viêm da dày sừng, riêng vợ anh là chị Phạm Thị Trêu mắc bệnh và đã tử vong. Trước đây, anh Trói cũng đã được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi cấp gạo cho người dân vùng bị bệnh lạ
Quảng Ngãi cấp gạo cho người dân vùng bị bệnh lạ

(VOV) -Huyện Ba Tơ cũng đồng thời có phương án hỗ trợ giống lúa mới cho dân gieo sạ trong vụ hè thu này

Quảng Ngãi cấp gạo cho người dân vùng bị bệnh lạ

Quảng Ngãi cấp gạo cho người dân vùng bị bệnh lạ

(VOV) -Huyện Ba Tơ cũng đồng thời có phương án hỗ trợ giống lúa mới cho dân gieo sạ trong vụ hè thu này

“Bệnh lạ” đã tạm ổn ở Quảng Ngãi
“Bệnh lạ” đã tạm ổn ở Quảng Ngãi

VOV.VN -Đến thời điển này, qua giám sát của hệ thống y tế các cấp vẫn chưa phát hiện ca bệnh mới, hoặc tái phát.

“Bệnh lạ” đã tạm ổn ở Quảng Ngãi

“Bệnh lạ” đã tạm ổn ở Quảng Ngãi

VOV.VN -Đến thời điển này, qua giám sát của hệ thống y tế các cấp vẫn chưa phát hiện ca bệnh mới, hoặc tái phát.

“Bệnh lạ” không còn tái phát ở Quảng Ngãi
“Bệnh lạ” không còn tái phát ở Quảng Ngãi

VOV.VN -10 tháng qua, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh viêm da, dày sừng bàn tay, bàn chân.

“Bệnh lạ” không còn tái phát ở Quảng Ngãi

“Bệnh lạ” không còn tái phát ở Quảng Ngãi

VOV.VN -10 tháng qua, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh viêm da, dày sừng bàn tay, bàn chân.

“Bệnh lạ” ở Kon Tum là ổ dịch viêm gan virus A
“Bệnh lạ” ở Kon Tum là ổ dịch viêm gan virus A

(VOV) -Từ cuối tháng 5 đến nay, đã phát hiện 45 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng sốt, vàng da, vàng mắt…

“Bệnh lạ” ở Kon Tum là ổ dịch viêm gan virus A

“Bệnh lạ” ở Kon Tum là ổ dịch viêm gan virus A

(VOV) -Từ cuối tháng 5 đến nay, đã phát hiện 45 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng sốt, vàng da, vàng mắt…

Hỗ trợ người dân bị "bệnh lạ" ở Quảng Ngãi 450 tấn gạo
Hỗ trợ người dân bị "bệnh lạ" ở Quảng Ngãi 450 tấn gạo

(VOV) - Sau 6 tháng Hội chứng vẫn còn tiếp diễn, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ

Hỗ trợ người dân bị "bệnh lạ" ở Quảng Ngãi 450 tấn gạo

Hỗ trợ người dân bị "bệnh lạ" ở Quảng Ngãi 450 tấn gạo

(VOV) - Sau 6 tháng Hội chứng vẫn còn tiếp diễn, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ