Hơn 2,1 triệu USD chăm sóc trẻ thơ

Một trong những mục tiêu của dự án là làm thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bố mẹ và những người chăm sóc trẻ từ mới sinh đến 3 tuổi

Tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Viện Nghiên cứu và Phát triển thuộc Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình vừa tổ chức triển khai dự án “Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng” do Quỹ xóa nghèo của Chính phủ Nhật Bản tài trợ, với tổng số tiền hơn 2,1 triệu USD. Dự án triển khai từ năm 2009 đến 2011, tại 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị; 3 huyện Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình; thị xã Thủ Dầu Một và huyện Dĩ An của tỉnh Bình Dương.

Mục tiêu của dự án là làm thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bố mẹ và những người chăm sóc trẻ từ mới sinh đến 3 tuổi, giảm 6% số trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là con đồng bào dân tộc thiểu số vùng trong dự án; cũng như cải thiện tình hình sức khỏe, tinh thần cho trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên