Hơn 500 người dập đám cháy rừng Hoàng Liên

VOV.VN - Hiện nay, thời tiết tại khu vực này hanh khô, gió thổi mạnh nên đám cháy lan nhanh.

Như tin đã đưa, khoảng 20 giờ hôm qua (5/3), tại tiểu khu 292, thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra một số đám cháy rừng nhỏ. Do trời hanh khô cùng với gió lớn, nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra các khu vực xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Vịnh- Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai có mặt tại thôn Séo Mý Tỷ chỉ đạo dập lửa cứu rừng

Ngay sau khi nhận được tin cháy rừng, huyện Sa Pa đã điều động ngay 160 người, gồm dân quân tự vệ và người dân các xã trong khu vực, tiếp cận các điểm cháy để khống chế các đám cháy. Đây là lần thứ hai xảy ra cháy lớn tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên kể từ Tết Nguyên đán đến nay.

Hiện nay, thời tiết tại khu vực này hanh khô, gió thổi mạnh nên đám cháy lan nhanh. Khu vực cháy là rừng phục hồi tái sinh, trạng thái 2A. Tỉnh Lào Cai đã thành lập Sở Chỉ huy chống cháy rừng tại Trạm kiểm lâm Séo Mý Tỷ; thiết lập thông tin bằng các máy bộ đàm chuyên dụng, nhưng cũng rất khó khăn bởi địa hình hiểm trở. Đồng thời điều động lực lượng hơn 500 người, bao gồm bộ đội, dân quân, công an viên của 13 xã thuộc huyện Sa Pa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp cận hiện trường để dập lửa, phát băng cản lửa khoanh vùng đám cháy.

Lực lượng dân quân chuẩn bị vào hiện trường dập lửa cứu rừng

Thông tin mới nhất từ Sở Chỉ huy dã chiến, đến khoảng 11 giờ 30 phút hôm nay, một số điểm cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, tại thời điểm này, thời tiết nắng hanh và gió lớn nên rất bất lợi cho công tác chống cháy rừng. Các điểm cháy xảy ra ở nhiều địa điểm khác nhau, nên rất khó ước lượng được diện tích rừng bị thiệt hại.

Đại tá Cao Đắc Cử, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Phó Ban chỉ đạo thường trực Ban Chỉ huy phòng chống cháy rừng tỉnh Lào Cai cho biết: Tỉnh Lào Cai thành lập 4 mũi tiếp cận các đám cháy để khống chế ngọn lửa. Do các điểm cháy ở núi cao nên dùng các biện pháp chống cháy hiện đại là rất khó khăn, mà phải áp dụng kinh nghiệm của người dân bản địa, đó là dùng can nhựa đựng nước gùi lên tận các điểm cháy; dùng cành cây để dập và tạo các đường băng cản lửa.

Đến 13 giờ hôm nay, tỉnh Lào Cai đã huy động thêm gần 100 dân quân tự vệ của các xã vào khu vực cháy rừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai: Xưởng gỗ cháy lớn, làm cháy xe cứu hỏa
Gia Lai: Xưởng gỗ cháy lớn, làm cháy xe cứu hỏa

Trong xưởng tinh chế gỗ có rất nhiều gỗ, mùn và sơn cộng với thời tiết nắng to, gió to nên lửa bùng cháy rất lớn

Gia Lai: Xưởng gỗ cháy lớn, làm cháy xe cứu hỏa

Gia Lai: Xưởng gỗ cháy lớn, làm cháy xe cứu hỏa

Trong xưởng tinh chế gỗ có rất nhiều gỗ, mùn và sơn cộng với thời tiết nắng to, gió to nên lửa bùng cháy rất lớn

Cháy nhà trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội
Cháy nhà trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội

VOV.VN-Khói đen bốc lên từ tầng 2 của ngôi nhà số 8. Sau đó ít phút ngọn lửa đã bùng lên dữ dội...

Cháy nhà trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội

Cháy nhà trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội

VOV.VN-Khói đen bốc lên từ tầng 2 của ngôi nhà số 8. Sau đó ít phút ngọn lửa đã bùng lên dữ dội...

Lại xảy ra cháy rừng quốc gia Hoàng Liên
Lại xảy ra cháy rừng quốc gia Hoàng Liên

VOV.VN - Đám cháy bắt đầu từ khu vực suối Na Háng, trên độ cao 1.800m, thuộc thôn Séo Mý Tỷ, huyện Sa Pa.

Lại xảy ra cháy rừng quốc gia Hoàng Liên

Lại xảy ra cháy rừng quốc gia Hoàng Liên

VOV.VN - Đám cháy bắt đầu từ khu vực suối Na Háng, trên độ cao 1.800m, thuộc thôn Séo Mý Tỷ, huyện Sa Pa.

Đắc Lắc: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm
Đắc Lắc: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Các đơn vị chủ rừng đã lên phương án và triển khai thực hiện các công trình phòng chống cháy

Đắc Lắc: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Đắc Lắc: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Các đơn vị chủ rừng đã lên phương án và triển khai thực hiện các công trình phòng chống cháy

Kiên Giang: Gần 23.000 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao
Kiên Giang: Gần 23.000 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao

VOV.VN -Diện tích đất rừng có nguy cơ cháy cao sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Kiên Giang: Gần 23.000 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao

Kiên Giang: Gần 23.000 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao

VOV.VN -Diện tích đất rừng có nguy cơ cháy cao sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.