Huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chủ động đối phó với bão số 4

VOV.VN - Gần 100 tàu cá của các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cần Thơ đang khẩn trương vào tránh trú tại âu tàu xã  Song Tử Tây

Sáng nay ( 29/11), tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa to, gió giật cấp 6 đến  cấp 7. Gần 100 tàu cá với hơn 1.000 lao động của các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cần Thơ đang khẩn trương vào tránh trú tại âu tàu xã  Song Tử Tây, huyện Trường Sa.

Ông Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Địa phương đã vận động ngư dân trên các tàu cá di dời lên các đảo khi có sóng to gió lớn; đồng thời chỉ đạo các Đảo đảm bảo chỗ ở, hỗ trợ lương thực thực phẩm, tổ chức khám chữa bệnh cho bà con.

“Ở các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa đã huy động lực lượng tại chỗ phương tiện  tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Đặc biệt quan tâm và bảo vệ được tài sản  của nhân dân. Kết hợp bộ đội nhân dân thực hiện tốt công tác chống ngập nước, đặc biệt rau xanh không bị hỏng”, ông Nguyễn Viết Thuân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên