Kẻ nào dùng hóa chất "bức tử" gần 100 cây thông?

Những cây này khoảng 20 năm tuổi, đường kính từ 18-40 cm, nằm trong Khu nông nghiệp công nghệ cao

Gốc cây thông có đường kính lớn bị chặt đổ tại Đa Nhim. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 22/4, ông Trịnh Ngũ Hùng, Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim cho biết đã có văn bản đề nghị Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) hỗ trợ điều tra vụ việc gần 100 cây thông, thuộc lâm phần do đơn vị quản lý vừa bị "bức tử" bằng thuốc hóa học.

Trước đó, trong quá trình tuần tra rừng tại tiểu khu 114A, thuộc Khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đạ Sar (Lạc Dương), cơ quan chức năng đã phát hiện 90 cây thông (khoảng 20 năm tuổi, đường kính từ 18-40 cm) vừa bị "bức tử."

Tổng trữ lượng 90 cây bị đầu độc là 36,6m3, diện tích tác động vào khoảng 1.800m2.

Hình thức các đối tượng sử dụng để đầu độc số cây trên chủ yếu là dùng khoan đục lỗ trên thân cây rồi đổ thuốc vào, hoặc ken gốc (chặt lẹm vào thân cây thông rồi đổ hóa chất) khiến cây chết dần. Theo một cán bộ bảo vệ rừng, bằng cách làm này trong khoảng 3 ngày cây thông sẽ vàng lá và 10 ngày sau sẽ chết.

Vị trí phát hiện 90 cây thông bị đầu độc đã được Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim giao cho Trạm quản lý bảo vệ rừng Đarahoa quản lý. Hiện trường vụ việc nằm sát với diện tích đất vườn của một hộ dân trú tại thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương).

Hồ sơ vụ việc hiện đã được chuyển đến cơ quan chức năng huyện Lạc Dương để điều tra, xác minh thủ phạm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 10.000 người Pháp ký tên phản đối chính phủ chặt cây
Hơn 10.000 người Pháp ký tên phản đối chính phủ chặt cây

Hơn 10.000 người Pháp đã ký vào hai bản kiến nghị phản đối việc chính phủ lên kế hoạch chặt bỏ cây xanh nằm quá gần đường quốc lộ

Hơn 10.000 người Pháp ký tên phản đối chính phủ chặt cây

Hơn 10.000 người Pháp ký tên phản đối chính phủ chặt cây

Hơn 10.000 người Pháp đã ký vào hai bản kiến nghị phản đối việc chính phủ lên kế hoạch chặt bỏ cây xanh nằm quá gần đường quốc lộ

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?
Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VOV.VN - "Theo sách đỏ Việt Nam thì vàng tâm không phải là loại trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Cây trồng ở đường này chỉ là loại cây mỡ bình thường"

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VOV.VN - "Theo sách đỏ Việt Nam thì vàng tâm không phải là loại trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Cây trồng ở đường này chỉ là loại cây mỡ bình thường"

Thanh tra vụ chặt cây: "Chắc chắn Hà Nội sẽ làm rất kỹ"
Thanh tra vụ chặt cây: "Chắc chắn Hà Nội sẽ làm rất kỹ"

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: “Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã có ý kiến thì chắc chắn TP Hà Nội sẽ làm rất kỹ".

Thanh tra vụ chặt cây: "Chắc chắn Hà Nội sẽ làm rất kỹ"

Thanh tra vụ chặt cây: "Chắc chắn Hà Nội sẽ làm rất kỹ"

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: “Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã có ý kiến thì chắc chắn TP Hà Nội sẽ làm rất kỹ".

Chặt cây xanh, lấn sông Đồng Nai: Nhà khoa học tích cực phản biện
Chặt cây xanh, lấn sông Đồng Nai: Nhà khoa học tích cực phản biện

VOV.VN -VUSTA đã tổ chức các nhà khoa học ở các ngành khác nhau cùng tham gia thực hiện, phản biện các vấn đề lớn của đất nước.

Chặt cây xanh, lấn sông Đồng Nai: Nhà khoa học tích cực phản biện

Chặt cây xanh, lấn sông Đồng Nai: Nhà khoa học tích cực phản biện

VOV.VN -VUSTA đã tổ chức các nhà khoa học ở các ngành khác nhau cùng tham gia thực hiện, phản biện các vấn đề lớn của đất nước.

Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở
Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở

VOV.VN - Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan phải thể hiện tinh thần nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận lại từng vấn đề, từng việc đã làm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm để xử lý.

Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở

Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở

VOV.VN - Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan phải thể hiện tinh thần nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận lại từng vấn đề, từng việc đã làm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm để xử lý.

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Chính xác có bao nhiêu cây xanh bị “xẻ thịt“?
Chặt cây xanh ở Hà Nội: Chính xác có bao nhiêu cây xanh bị “xẻ thịt“?

VOV.VN - Các chuyên gia đề nghị cần phải có đoàn thanh tra làm rõ vụ việc cây xanh bị đốn hạ, trong đó làm rõ có bao nhiêu cây xanh đã bị chặt

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Chính xác có bao nhiêu cây xanh bị “xẻ thịt“?

Chặt cây xanh ở Hà Nội: Chính xác có bao nhiêu cây xanh bị “xẻ thịt“?

VOV.VN - Các chuyên gia đề nghị cần phải có đoàn thanh tra làm rõ vụ việc cây xanh bị đốn hạ, trong đó làm rõ có bao nhiêu cây xanh đã bị chặt

Thanh tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm vụ chặt cây ở Hà Nội
Thanh tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm vụ chặt cây ở Hà Nội

Đoàn sẽ thanh tra toàn diện việc chặt hạ, di chuyển, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. 

Thanh tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm vụ chặt cây ở Hà Nội

Thanh tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm vụ chặt cây ở Hà Nội

Đoàn sẽ thanh tra toàn diện việc chặt hạ, di chuyển, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.