Khả năng xuất hiện một đợt lũ trên sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

VOV.VN - Dự báo, mực nước các sông ở Quảng Ngãi và nam Bình Định tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối nay, nhưng còn dưới mức BĐ1. 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (07/10), trên các sông ở Bắc Bình Định đã xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ từ 1-2m; đỉnh lũ trên các sông còn dưới mức báo động 1 (BĐ1). 
Sáng nay (8/10), mực nước các sông ở Quảng Ngãi và nam Bình Định đang lên; các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và Phú Yên có dao động nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/08/10, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 1,51m; sông Kôn tại Thạnh Hòa: 5,22m; sông EaKrông tại Cầu 14: 302,68m, trên BĐ3: 0,18m. 

Dự báo, mực nước các sông ở Quảng Ngãi và nam Bình Định tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối nay, nhưng còn dưới mức BĐ1. 

Ngày mai (09/10), trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng đạt mức BĐ1; vùng núi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; mực nước các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Tại khu vực Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 07/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,24m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,88m. Mực nước cao nhất sáng ngày 08/10 trên sông Tiền tại Mỹ Thuận: 1,80m (ở mức BĐ3), tại Mỹ Tho: 1,56 (dưới mức BĐ3: 0,04m); trên sông Hậu tại Long Xuyên là 2,30m (trên BĐ2: 0,1m), tại Cần Thơ: 1,95m (trên BĐ3: 0,05m); trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,55m (trên BĐ3: 0,05m). 

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/08/10 là 112,14m.

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong 1-2 ngày tới, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn tiếp tục lên, tại Tân Châu lên mức 3,3m, tại Châu Đốc lên mức 2,95m, tại các trạm hạ nguồn lên mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,1-0,2m vào ngày 09-10/10, sau đó xuống chậm. Đến ngày 12/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,25m; tại Châu Đốc ở mức 2,9m; tại các trạm vùng hạ nguồn xuống mức BĐ2. 
Ngày mai (09/10), mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 112,15m./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ gây thiệt hại tại Quảng Bình, Quảng Nam
Mưa lũ gây thiệt hại tại Quảng Bình, Quảng Nam

Hai ngày qua, do ảnh hưởng không khí lạnh, tại tỉnh Quảng Nam có mưa lớn. Tại Tam Kỳ, lượng mưa lên đến 60 mm, Tiên Phước 44 mm...

Mưa lũ gây thiệt hại tại Quảng Bình, Quảng Nam

Mưa lũ gây thiệt hại tại Quảng Bình, Quảng Nam

Hai ngày qua, do ảnh hưởng không khí lạnh, tại tỉnh Quảng Nam có mưa lớn. Tại Tam Kỳ, lượng mưa lên đến 60 mm, Tiên Phước 44 mm...