Khách du lịch về Vũng Tàu du xuân, tắm biển tiếp tục tăng

VOV.VN - Ngày mùng 5 Tết, lượng khách đổ về TP.Vũng Tàu và Huế để tắm biển, du xuân tiếp tục tăng mạnh, chủ yếu là du khách nước ngoài.

Mặc dù đã đã sắp hết kỳ nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng trong sáng 20/2 (mùng 5 Tết) lượng khách đổ về TP.Vũng Tàu tắm biển, du xuân tiếp tục tăng. Các bãi tắm trên địa bàn thành phố đông hơn hẳn các ngày Tết trước đó. 

Từ sáng sớm lượng khách đã đổ xuống các bãi tắm ở Vũng Tàu.
Ông Trần Văn Trường, Trưởng ban quản lý các khu du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, trong các ngày từ mùng 2, 3 và 4 Tết khách du lịch bắt đầu xuống Vũng Tàu chơi Tết, tắm biển. Riêng trong ngày mùng 4 Tết, lượng khách đến Vũng Tàu đã là 141.000 lượt người.

Dự kiến trong ngày mồng 5 Tết và các ngày tiếp theo lượng khách sẽ tiếp tục đổ về Vũng Tàu để tắm biển. Tuy nhiên sẽ không có đột biến nhiều vì hôm nay đã là ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết. 

Khách nước ngoài được hỗ trợ thông tin du lịch
Mặc dù lượng khách đổ về nhiều nhưng các bãi tắm trên địa bàn TP.Vũng Tàu vẫn đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho du khách vui chơi tắm biển.

Các bãi tắm không còn hình ảnh du khách ăn uống dưới biển, rác thải sinh hoạt được thu gom liên tục nên sạch sẽ.

Đến thời điểm này, các đường dây nóng về du lịch, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa nhận được phản hồi nào của du khách về tình trạng chặt chém, bán hàng không đúng giá, mất an ninh trật tự...

Trung tâm hỗ trợ du lịch đã giúp nhiều du khách có thêm thông tin về du lịch.

Điểm mới của du lịch Vũng Tàu trong năm 2018 là việc đưa Trung tâm hỗ trợ du lịch vào hoạt động ngay trong những ngày cận Tết. Đây là việc làm cần thiết mà Thành phố mong muốn mang đến các dịch vụ du lịch tốt nhất cho du khách. 

Anh Tan, một du khách đến từ Malaysia nói: “Đây là lần thứ hai tôi đến Vũng Tàu, tôi nghĩ là tôi sẽ quay lại nơi đây. Nơi đây rất là thú vị".

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm này gần như hết phòng, nhiều khách sạn, nhà nghỉ khách đã đặt từ phòng từ trước Tết 2 tuần. Giá cả phòng nghỉ cũng không tăng nhiều so với ngày thứ bảy, chủ nhật. Tết năm nay tăng khoảng 400.000 đồng/phòng theo quy định của nhà nước. 

Du khách tham quan, sắm quà lưu niệm tại chợ đêm Vũng Tàu
Còn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trong 7 ngày Tết Mậu Tuất (từ 29 đến Mùng 5 Tết), tỉnh Thừa Thiên - Huế đón hơn 111.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 66 tỷ đồng.

Du khách được miễn phí vé tham quan trong 3 ngày Tết. Dịp này, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình chiếu sáng nghệ thuật Kỳ Đài hàng đêm và bắn súng thần công định kỳ một số ngày Tết đã giữ chân được nhiều du khách. 

Khách nước ngoài đến Huế tăng cao trong dịp Tết.
Ông Lê Ngọc Sanh, Chánh Văn phòng Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Những ngày đầu xuân hàng ngày Thừa Thiên - Huế đón từ 8.500 đến 9.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khá ổn định, dao động từ 7.000 tới 7.500 lượt khách. Khách Hàn Quốc chiếm tới gần 30%, sau đó là đến du khách từ Pháp, Mỹ, Australia, Đức, Anh… Đó là những thị trường khách rất tiềm năng, xưa nay du khách từ những nước này đến Huế rất ổn định"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch biển, đảo Khánh Hòa hút khách dịp đầu năm mới
Du lịch biển, đảo Khánh Hòa hút khách dịp đầu năm mới

VOV.VN - Ngày mùng 3 Tết, các điểm du lịch biển, đảo tại tỉnh Khánh Hòa rất đông du khách đến tham quan.

Du lịch biển, đảo Khánh Hòa hút khách dịp đầu năm mới

Du lịch biển, đảo Khánh Hòa hút khách dịp đầu năm mới

VOV.VN - Ngày mùng 3 Tết, các điểm du lịch biển, đảo tại tỉnh Khánh Hòa rất đông du khách đến tham quan.

Mẹo ăn uống lành mạnh trong khi đi du lịch
Mẹo ăn uống lành mạnh trong khi đi du lịch

VOV.VN - Khi đi du lịch rất có thể những thói quen ăn uống lành mạnh bị "bỏ quên" điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe

Mẹo ăn uống lành mạnh trong khi đi du lịch

Mẹo ăn uống lành mạnh trong khi đi du lịch

VOV.VN - Khi đi du lịch rất có thể những thói quen ăn uống lành mạnh bị "bỏ quên" điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe

Tiền Giang và Bến Tre đông khách tham quan du lịch ngày mùng 2 Tết
Tiền Giang và Bến Tre đông khách tham quan du lịch ngày mùng 2 Tết

VOV.VN - Hôm nay 17/2 ( Mùng 2 Tết), khách tham quan, du lịch đến tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tăng đột biến.

Tiền Giang và Bến Tre đông khách tham quan du lịch ngày mùng 2 Tết

Tiền Giang và Bến Tre đông khách tham quan du lịch ngày mùng 2 Tết

VOV.VN - Hôm nay 17/2 ( Mùng 2 Tết), khách tham quan, du lịch đến tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tăng đột biến.