Tranh cãi ở Hàn Quốc vì khuyến nghị tái sử dụng khẩu trang dùng 1 lần

VOV.VN - Hướng dẫn sửa đổi của chính phủ Hàn Quốc khuyên người dân tạm thời tái sử dụng khẩu trang dùng 1 lần đã gây phản ứng trái chiều trong dư luận.

Bản hướng dẫn sửa đổi của Hàn Quốc khuyên người dân tạm thời tái sử dụng khẩu trang phòng tránh virus SARS-CoV-2 đã gây ra phản ứng trong công chúng vì động thái này đi ngược với khuyến nghị của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc.

Người dân Hàn Quốc xếp hàng dài mua khẩu trang. Ảnh: Reuters.

“Bằng cách cân nhắc nhiều yếu tố, chính phủ đã sửa đổi hướng dẫn để đảm bảo rằng mọi người có thể tái sử dụng khẩu trang một cách an toàn nếu họ giữ gìn vật dụng này tốt, thay vì tiếp cận vấn đề này từ góc độ tiêu cực”, ông Lee Eui-kyung, người đứng đầu Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp hôm qua (3/3).

Trước đó hôm qua (3/3), Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã công bố hướng dẫn sửa đổi về việc sử dụng khẩu trang, cho phép tái sử dụng khẩu trang cotton hoặc khẩu trang dùng 1 lần trên cơ sở tạm thời. Động thái này được đưa ra khi nhu cầu đã vượt quá nguồn cung trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 tăng cao.

Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh, đây là khuyến nghị tạm thời trong các tình huống khẩn cấp, nhưng những người chỉ trích cho rằng động thái này đi ngược lại với tiêu chuẩn toàn cầu.

Ông Lee Hae-chan, chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền đã lên tiếng ủng hộ lập trường của chính phủ, trích dẫn lý do thiếu nguồn cung cấp khẩu trang. "Thật khó để mỗi người sử dụng một chiếc khẩu trang mỗi ngày với lượng cung cấp như hiện nay", ông Lee Hae-chan phát biểu trong một cuộc họp của đảng này vào hôm 2/3.

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu cung cấp khẩu trang cho các tổ chức công từ cuối tuần qua nhưng nhiều người dân vẫn phải xếp hàng dài để mua khẩu trang được phân phối qua các kênh công cộng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Thế giới có 90.433 ca nhiễm và hơn 3.100 ca tử vong
Cập nhật Covid-19: Thế giới có 90.433 ca nhiễm và hơn 3.100 ca tử vong

VOV.VN - Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 7h ngày 3/3, trên toàn thế giới có 90.433 ca nhiễm và 3.118 ca tử vong do virus SARS-CoV-2.

Cập nhật Covid-19: Thế giới có 90.433 ca nhiễm và hơn 3.100 ca tử vong

Cập nhật Covid-19: Thế giới có 90.433 ca nhiễm và hơn 3.100 ca tử vong

VOV.VN - Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 7h ngày 3/3, trên toàn thế giới có 90.433 ca nhiễm và 3.118 ca tử vong do virus SARS-CoV-2.

Video: Người dân Hàn Quốc xếp hàng dài mua khẩu trang phòng Covid-19
Video: Người dân Hàn Quốc xếp hàng dài mua khẩu trang phòng Covid-19

VOV.VN -Hàn Quốc đã hạn chế xuất khẩu khẩu trang, bán phân phối cho người dân để phòng ngừa lây lan virus SARS-CoV-2

Video: Người dân Hàn Quốc xếp hàng dài mua khẩu trang phòng Covid-19

Video: Người dân Hàn Quốc xếp hàng dài mua khẩu trang phòng Covid-19

VOV.VN -Hàn Quốc đã hạn chế xuất khẩu khẩu trang, bán phân phối cho người dân để phòng ngừa lây lan virus SARS-CoV-2

Cập nhật Covid-19: Hàn Quốc có thêm 594 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2
Cập nhật Covid-19: Hàn Quốc có thêm 594 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm 594 trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 2.931.

Cập nhật Covid-19: Hàn Quốc có thêm 594 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

Cập nhật Covid-19: Hàn Quốc có thêm 594 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm 594 trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 2.931.