Khám nghiệm hiện trường vụ 2 thai nhi bị vứt ở mương nước

VOV.VN -Khu vực phát hiện 2 thai nhi gần ngay khu vực nghĩa trang của xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Chiều 25/3, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng làm các thủ tục khám nghiệm, chôn cất 2 thai nhi bị bỏ rơi ở mương nước thôn Nhị Khê – ngay sát nghĩa trang thuộc xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Tại khu vực chôn cất tạm thời 2 thai nhi trước đó, khá đông người dân hiếu kỳ đứng quan sát cơ quan chức năng làm việc cũng như bàn tán về sự việc xảy ra. Nhiều người tỏ thái độ căm phẫn trước sự nhẫn tâm của kẻ vứt hai thai nhi trong đêm mưa lạnh.

Khu vực chôn cất hai thai nhi

Chị Thúy, một người dân sống ở khu vực này cho biết, sự việc này lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn xã. Người phụ nữ này cũng cho rằng, việc vứt thai nhi ở khu vực gần nghĩa trang là hoàn toàn có chủ ý từ trước.

Theo ông Nguyễn Văn Ba làm nghề chăn nuôi vịt ở thôn Nhị Khê – người phát hiện ra 2 thai nhi cho biết, sáng 24/3, khi lùa đàn vịt đi ăn đồng, ông phát hiện túi ni lông buộc chặt vứt ở bên mương nước.

Ông Ba mở túi kiểm tra phát hiện bên trong xác thai nhi gái, vẫn còn cuống rốn và nhau thai được đặt trong thùng các tông. Bé gái đã có đủ tóc, nằm ngửa, bên cạnh là chiếc bỉm.

Đang định đưa thai nhi đi chôn cất, ông Ba lại phát hiện một túi ni lông đen khác ngay đầu cống thoát nước. “Chiếc túi này giống chiếc túi trước đó nhưng buộc chặt hơn. Mở ra, tôi thấy một thai nhi trai. Bên cạnh thi thể thai nhi là một chiếc bánh quy”, ông Ba nói.

Người dân và các sư thầy làm lễ cầu siêu cho hai thai nhi

Theo ông Ba, thai nhi trai ở trong thùng các tông có tư thế nằm nghiêng đầu chưa có tóc. “Theo tôi, hai thai nhi này chừng 6-7 tháng tuổi”, ông Ba cho biết.

Hiện thi thể 2 thai nhi đã được chôn cất cẩn thẩn bằng tiểu. Sư thầy cùng người dân ở thôn Nhị Khê cũng tổ chức lễ cầu siêu ngay tại miếu ở khu vực gần nghĩa trang cho hai cháu bé xấu số.

Theo thông tin từ điều tra viên, cơ quan chức năng đang tập trung ra soát những phụ nữ có thai xung quanh xảy ra vụ việc để truy tìm kẻ nhẫn tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Y tá tắc trách, thai nhi chết trong bụng mẹ?
Y tá tắc trách, thai nhi chết trong bụng mẹ?

VOV.VN -Người nhà nạn nhân bày tỏ sự tắc trách dẫn đến thai nhi tử vong, đại diện Ban giám đốc của bệnh viện đã thừa nhận có sai sót...

Y tá tắc trách, thai nhi chết trong bụng mẹ?

Y tá tắc trách, thai nhi chết trong bụng mẹ?

VOV.VN -Người nhà nạn nhân bày tỏ sự tắc trách dẫn đến thai nhi tử vong, đại diện Ban giám đốc của bệnh viện đã thừa nhận có sai sót...

Phát hiện xác thai nhi khoảng 6 tháng tuổi trong thùng rác
Phát hiện xác thai nhi khoảng 6 tháng tuổi trong thùng rác

VOV.VN -Thai nhi trên là một bé gái, khoảng 6 tháng tuổi, có tóc và mặt mũi đầy đủ, bị bọc trong túi nilon màu đen ở trong thùng rác.

Phát hiện xác thai nhi khoảng 6 tháng tuổi trong thùng rác

Phát hiện xác thai nhi khoảng 6 tháng tuổi trong thùng rác

VOV.VN -Thai nhi trên là một bé gái, khoảng 6 tháng tuổi, có tóc và mặt mũi đầy đủ, bị bọc trong túi nilon màu đen ở trong thùng rác.

Phát hiện xác thai nhi dưới ao cá
Phát hiện xác thai nhi dưới ao cá

Người dân ấp Hiệp Hòa một phen hốt hoảng khi phát hiện xác một thai nhi dưới ao cá.

Phát hiện xác thai nhi dưới ao cá

Phát hiện xác thai nhi dưới ao cá

Người dân ấp Hiệp Hòa một phen hốt hoảng khi phát hiện xác một thai nhi dưới ao cá.

Bàng hoàng phát hiện xác 2 thai nhi dưới mương nước
Bàng hoàng phát hiện xác 2 thai nhi dưới mương nước

Người dân thôn Nhị Khê (Thường Tín-Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện xác 2 thai nhi dưới mương nước thả vịt của một hộ dân ở địa phương. 

Bàng hoàng phát hiện xác 2 thai nhi dưới mương nước

Bàng hoàng phát hiện xác 2 thai nhi dưới mương nước

Người dân thôn Nhị Khê (Thường Tín-Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện xác 2 thai nhi dưới mương nước thả vịt của một hộ dân ở địa phương.