Khánh Hòa: Dân tự ý chặn xe chở mía trên QL1A

Đã có khoảng 300 chiếc xe chở mía bị ngăn cản, khiến công suất nhà máy đường Khánh Hòa, giảm một nửa, chỉ còn 4.500 tấn/ ngày.

Chiều tối 11/3, hàng chục người dân tụ tập trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tự ý lập chốt ngăn chặn, hành hung lái xe chở mía từ thị xã Ninh Hòa và từ tỉnh Đắk Lắk về nhà máy đường Khánh Hòa, gây ách tắc giao thông.

Các đối tượng tham gia chặn xe là các chủ xe và tài xế xe tải đã bị tước giấy phép lái xe vì các lỗi chở quá tải trọng cho phép. Sau khi bị đình chỉ lưu hành, nhóm người này không muốn để xe tải tiếp tục chở mía cho nhà máy đường nhằm gây áp lực lên các cơ quan chức năng.

Yêu sách mà họ đưa ra là cơ quan chức năng phải cho phép xe tải được chở gấp đôi, gấp 3 lần so với tải trọng cho phép để bù đắp chi phí do xăng dầu tăng.

Đã có khoảng 300 chiếc xe chở mía bị ngăn cản, khiến công suất nhà máy đường Khánh Hòa, sụt giảm một nửa, chỉ còn 4.500 tấn/ ngày.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên