Khánh Hòa: Xây chợ rồi bỏ hoang, dân sang xã khác đi chợ

VOV.VN - Chợ xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa khang trang nhưng đã bị bỏ hoang 10 năm trong khi hàng ngày người dân phải sang xã khác đi chợ.

Chợ Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa nằm trơ trọi giữa bãi cỏ dại và cánh đồng mía ngút ngàn. Công trình này được xây dựng khá vững chắc, với kết cấu nhà lồng, cột bê tông, khung, xà bằng thép, lợp tôn. Đến nay, nền chợ đã xuống cấp, nứt nẻ, vương vãi rác cùng chất thải gia súc.

Bà Hoàng Thị Lợi, người dân địa phương cho biết, chợ Ninh Tây sau khi xây dựng xong  chỉ có 3-4 người đến làm hàng nhưng không ai đến mua nên cũng dẹp tiệm, chợ bỏ hoang, nhiều người dân đã tận dụng làm nơi phơi nông sản, nhốt gia súc.

Chợ Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa trơ trọi giữa bãi đất trống sau khi xây dựng (Ảnh: Thái Bình)

Trong khi chợ Ninh Tây bỏ hoang thì chợ gần khu vực dân cư này là chợ Dục Mỹ, ở xã Ninh Sim, cách trung tâm xã Ninh Tây khoảng 6 km, các hộ dân kinh doanh chọn những vị trí tập trung đông người như: ở ven đường Quốc lộ 26, cổng trường học…để bày bán hàng hóa, thực phẩm như thịt, cá, rau, củ.

Bà Nguyễn Thị Thiện, ở thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa cho rằng, việc mua bán hàng hóa tự phát gây ra cảnh ô nhiễm môi trường: “Bám sát dưới đât, có khi bụi bặm bay vô đó rồi người dân cũng phải mua ăn thôi, điều kiện không có chẳng lẽ hàng ngày đi xuống Dục Mỹ cách đây 7-8 km để mua.”

Chợ Ninh Tây được xây dựng từ năm 2004, xa khu dân cư nên không có ai đến họp chợ. Vì thế, chợ này ngày càng xuống cấp. Chợ cũ đang bỏ trống thì xã Ninh Tây cũng không thể đầu tư, xây dựng chợ mới tại vị trí khác.

Ông Sử Hồng Quốc Tịnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thừa nhận sự lúng túng của địa phương: “Chợ này cũng nằm hơi xa người Kinh một chút nhưng lại gần đồng bào, thì đồng bào lại ít họp nhóm, ít đi chợ cho nên chợ không hoạt động. Xã đã vận động rồi, thậm chí người buôn bán không được đã tới nhà Lãnh đạo xã bắt đền. Không lẽ chợ không hoạt động mà cử người lên quản lý cũng vô lý. Đã có chợ rồi, giờ xây chợ mới cũng rất khó. Hơn nữa đất địa phương không có quỹ đất công nữa.”

Việc đầu tư xây dựng chợ bằng mọi giá mà không tính đến yếu tố tiện lợi cho người dân đã gây ra sự lãng phí lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa
Thành lập thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa: Hàng chục ngôi nhà bất ngờ bị sóng biển đánh sập
Khánh Hòa: Hàng chục ngôi nhà bất ngờ bị sóng biển đánh sập

VOV.VN - Ngày 23/12, 10 căn nhà tại cửa sông Cái, thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ bị sóng lớn đánh sập. 

Khánh Hòa: Hàng chục ngôi nhà bất ngờ bị sóng biển đánh sập

Khánh Hòa: Hàng chục ngôi nhà bất ngờ bị sóng biển đánh sập

VOV.VN - Ngày 23/12, 10 căn nhà tại cửa sông Cái, thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ bị sóng lớn đánh sập. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước nhằm tìm hiểu đời sống, tình hình sản xuất của bà con ngư dân cũng như việc đầu tư, hỗ trợ nghề cá

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước nhằm tìm hiểu đời sống, tình hình sản xuất của bà con ngư dân cũng như việc đầu tư, hỗ trợ nghề cá

Thôn đảo đầu tiên ở Khánh Hòa được phủ điện năng lượng mặt trời
Thôn đảo đầu tiên ở Khánh Hòa được phủ điện năng lượng mặt trời

VOV.VN - Công trình phủ điện thôn đảo Ninh Tân gồm 60 bộ pin năng lượng mặt trời có tổng công suất 21.000 kw giờ.  

Thôn đảo đầu tiên ở Khánh Hòa được phủ điện năng lượng mặt trời

Thôn đảo đầu tiên ở Khánh Hòa được phủ điện năng lượng mặt trời

VOV.VN - Công trình phủ điện thôn đảo Ninh Tân gồm 60 bộ pin năng lượng mặt trời có tổng công suất 21.000 kw giờ.  

Khánh Hòa: Nhà dân ở khu "dự án treo" liên tục bị sóng đánh sập
Khánh Hòa: Nhà dân ở khu "dự án treo" liên tục bị sóng đánh sập

VOV.VN - Vướng dự án treo, người dân không thể xây dựng, sửa chữa nhà ở và ngày đêm thấp thỏm lo nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào khi sóng to gió lớn.

Khánh Hòa: Nhà dân ở khu "dự án treo" liên tục bị sóng đánh sập

Khánh Hòa: Nhà dân ở khu "dự án treo" liên tục bị sóng đánh sập

VOV.VN - Vướng dự án treo, người dân không thể xây dựng, sửa chữa nhà ở và ngày đêm thấp thỏm lo nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào khi sóng to gió lớn.