Khen ngợi nữ công nhân đường sắt dũng cảm cứu người

Nữ công nhân gác chắn đường sắt Nguyễn Thị Nhàn đã có hành động dũng cảm cứu một em bé thoát chết khi tàu đang đến gần.

Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng vừa gửi thư khen nữ công nhân gác chắn đường sắt Nguyễn Thị Nhàn đã có hành động dũng cảm cứu một em bé thoát chết khi tàu đang đến gần.

Trong thư khen gửi nữ công nhân gác chắn Nguyễn Thị Nhàn chiều 7/11, Bộ trưởng Đinh La Thăng viết: “Tôi rất vui mừng và cảm động khi biết ngày 20/10, trong khi làm nhiệm vụ tại gác chắn phía Bắc ga Huế, mặc dù đang mang thai đứa con đầu lòng 6 tháng nhưng chị đã không quản nguy hiểm lao tới cứu cháu bé đang chân trong chân ngoài đường ray thoát chết trong gang tấc khi đoàn tàu đang lao tới. Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, chúng tôi đánh giá cao và trân trọng hành động dũng cảm, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của chị”.

Từ tấm gương của chị Nhàn, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng mong sẽ có thêm nhiều điển hình mới dũng cảm, nhân hậu, có trách nhiệm trong ngành.

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Việt Nam vừa có quyết định khen thưởng thành tích đột xuất đối với chị Nguyễn Thị Nhàn.

Trước đó, tối 20/10, chị Nguyễn Thị Nhàn (26 tuổi, nhân viên gác chắn thuộc Công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên) đang làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 em bé trên đường ray khi đoàn tàu đang ập tới. Chị Nhàn đã nhanh trí chuyển tín hiệu đèn đỏ báo cho tổ tàu là đang có nguy hiểm, đồng thời chạy nhanh về phía em bé vừa kêu vừa bế bé ra khỏi đường ray.

Em bé đã may mắn thoát chết, nhưng điều đáng nói là khi cứu sống em nhỏ, chị đang mang thai đứa con đầu lòng 6 tháng.

“Lúc đó mình thấy cháu bé đang đối mặt với nguy hiểm nên lao đến bế cháu chứ cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình đang bụng mang dạ chửa. Cũng may mình còn nhìn thấy cháu mà cứu”, chị Nhàn chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên