Khiển trách Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên

Mua nhiều mảnh đất từ chính sách ưu đãi và không kê khai đầy đủ, Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên (An Giang) đã phải nhận kỷ luật.

Chiều 3/2, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang  đã triển khai quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Phan Ngọc Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên (An Giang).

Sai phạm của ông Dũng xuất phát từ đơn tố cáo cán bộ này sở hữu nhiều đất đai, có dấu hiệu không trung thực trong kê khai tài sản.

Sau khi lập đoàn kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xác định vị Phó Bí thư có nhiều đất do hưởng lợi từ chính sách ưu đãi.

Mặc dù các lô đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông Dũng không kê khai với tổ chức. Khi bị phát hiện, ông Phó Bí thư đã trả lại thửa đất mua sai quy định.

Ngoài ông Dũng, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Long Xuyên cũng đang triển khai công tác kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm với ít nhất 15 cán bộ, Đảng viên liên quan đến sai phạm đất đai ở thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên