Khó khăn trong tìm kiếm 2 thuyền viên Việt Nam mất tích ở Hàn Quốc

VOV.VN -Phía Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân nhưng gặp khó khăn do tầm nhìn bị hạn chế và thời tiết lạnh.

Sau khi có thông tin 2 ngư dân Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá Hàn Quốc Munseong 103 xảy ra sáng 30/12, phóng viên Đài TNVN đã có cuộc phỏng vấn ông Dương Chính Chức, Tham tán phụ trách vấn đề lãnh sự và bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết thông tin về vụ cháy tàu Munseong 103 cũng như danh tính của 2 thuyền viên Việt Nam bị cho mất tích trong vụ tai nạn này?

Ông Dương Chính Chức: Sáng 30/12, chúng tôi cũng đã được Bộ An ninh an toàn của Hàn Quốc và bộ phận quản lý lao động của Đại sứ quán thông báo là có tàu Munseong 103 của Hàn Quốc bị cháy vào lúc 5h sáng 30/12.

Chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc cũng như là chủ tàu để xác minh thì được biết, chúng ta có 2 thuyền viên quốc tịch Việt Nam ở trên tàu. Đó là anh Nguyễn Văn Chúc sinh năm 1977, quê ở Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và anh Vũ Văn Hữu, sinh năm 1992, quê ở Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Hiện tại, phía Hàn Quốc cũng đang huy động rất nhiều phương tiện, bao gồm cả tàu chiến và máy bay trực thăng và các phương tiện cứu hộ khác để đi tìm. Hiện có 2 thuyền viên của Việt Nam và 2 công dân Hàn Quốc nữa chưa tìm thấy.

Hai người chết và 4 người mất tích khi tàu cá Munseong bốc cháy (Ảnh: Yonhap)

PV: Vậy công tác tìm kiếm cứu nạn hiện nay có gặp khó khăn nào không, thưa ông?

Ông Dương Chính Chức: Như chúng ta biết, tại Hàn Quốc hiện nay đang là mùa Đông cho nên nước rất lạnh mà vị trí tai nạn lại cách đảo khoảng 5 hải lý và trời cũng tối. Chúng tôi được biết phía Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân nhưng cũng khá khó khăn do tầm nhìn bị hạn chế và thời tiết lạnh.

PV: Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul có kế hoạch phối hợp như thế nào với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để tìm kiếm cứu hộ cũng như triển khai công tác bảo hộ công dân, thưa ông?

Ông Dương Chính Chức: Vấn đề bảo hộ công dân và hỗ trợ cho công dân ở Hàn Quốc luôn là nhiệm vụ thường trực hàng đầu của Đại sứ quán nên mỗi lần có vụ việc như thế này, chúng tôi đều cử cán bộ có liên quan liên hệ với các cơ quan của Hàn Quốc để tìm hiểu, thu thập thông tin, phối hợp và có các biện pháp cần thiết.

Như trường hợp lần này, Đại sứ quán có một bộ phận quản lý và hỗ trợ lao động do Bộ Lao động cử sang. Chúng tôi đã chỉ đạo để bộ phận này liên hệ trực tiếp với chủ tàu Hàn Quốc.

Trong trường hợp có kết luận cuối cùng về tình trạng của 2 công dân của Việt Nam thì chúng tôi sẽ có những biện pháp thêm, có thể là liên hệ với gia đình ở trong nước, đưa gia đình sang hoặc phối hợp với công ty SONA ở trong nước để có các biện pháp cần thiết.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy 12 thi thể trong vụ chìm tàu cá Hàn Quốc
Tìm thấy 12 thi thể trong vụ chìm tàu cá Hàn Quốc

VOV.VN -Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc vừa tìm thấy thêm 11 thi thể nạn nhân trôi dạt cách vị trí chiếc tàu cá bị chìm trên biển Bering 16km.

Tìm thấy 12 thi thể trong vụ chìm tàu cá Hàn Quốc

Tìm thấy 12 thi thể trong vụ chìm tàu cá Hàn Quốc

VOV.VN -Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc vừa tìm thấy thêm 11 thi thể nạn nhân trôi dạt cách vị trí chiếc tàu cá bị chìm trên biển Bering 16km.

Bình Thuận: Tàu cá bị sóng đánh chìm, 1 người tử nạn
Bình Thuận: Tàu cá bị sóng đánh chìm, 1 người tử nạn

VOV.VN -Khi đang di chuyển về đất liền, cách cửa biển Phan Thiết khoảng 10 hải lý thì tàu cá này bị sóng đánh chìm, khiến 1 người tử vong.

Bình Thuận: Tàu cá bị sóng đánh chìm, 1 người tử nạn

Bình Thuận: Tàu cá bị sóng đánh chìm, 1 người tử nạn

VOV.VN -Khi đang di chuyển về đất liền, cách cửa biển Phan Thiết khoảng 10 hải lý thì tàu cá này bị sóng đánh chìm, khiến 1 người tử vong.

2 công dân Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc
2 công dân Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc

VOV.VN - Tàu cá Munseong 103 đã gặp nạn khoảng 5h13 sáng nay (giờ địa phương) tại vùng biển cách đảo Dokdo 5 hải lý.

2 công dân Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc

2 công dân Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc

VOV.VN - Tàu cá Munseong 103 đã gặp nạn khoảng 5h13 sáng nay (giờ địa phương) tại vùng biển cách đảo Dokdo 5 hải lý.

Vụ tàu cá Bạc Liêu mất tích: Đã tìm được 8 thuyền viên
Vụ tàu cá Bạc Liêu mất tích: Đã tìm được 8 thuyền viên

VOV.VN - 8 thuyền viên còn sống đã được cứu vớt trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai 22 hải lý về phía Tây- Nam.  

Vụ tàu cá Bạc Liêu mất tích: Đã tìm được 8 thuyền viên

Vụ tàu cá Bạc Liêu mất tích: Đã tìm được 8 thuyền viên

VOV.VN - 8 thuyền viên còn sống đã được cứu vớt trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai 22 hải lý về phía Tây- Nam.  

 Tàu cá NA 3605 TS mất liên lạc trong khu vực biển Nghệ An
Tàu cá NA 3605 TS mất liên lạc trong khu vực biển Nghệ An

VOV.VN -Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương.

 Tàu cá NA 3605 TS mất liên lạc trong khu vực biển Nghệ An

Tàu cá NA 3605 TS mất liên lạc trong khu vực biển Nghệ An

VOV.VN -Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương.

Danh tính thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá Hàn Quốc
Danh tính thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá Hàn Quốc

VOV.VN -Đó là anh Nguyễn Văn Chúc (sinh ngày 10/4/1977, quê: Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Võ Văn Hữu (sinh ngày 10/11/1992, quê Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).

Danh tính thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá Hàn Quốc

Danh tính thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá Hàn Quốc

VOV.VN -Đó là anh Nguyễn Văn Chúc (sinh ngày 10/4/1977, quê: Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Võ Văn Hữu (sinh ngày 10/11/1992, quê Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).

8 thuyền viên tàu cá Bạc Liêu bị nạn được chuyển vào viện cấp cứu
8 thuyền viên tàu cá Bạc Liêu bị nạn được chuyển vào viện cấp cứu

VOV.VN -Hiện sức khỏe 8 thành viên hơi yếu nên nhóm đi đón quyết định đưa vô bệnh viên Năm Căn để cấp cứu

8 thuyền viên tàu cá Bạc Liêu bị nạn được chuyển vào viện cấp cứu

8 thuyền viên tàu cá Bạc Liêu bị nạn được chuyển vào viện cấp cứu

VOV.VN -Hiện sức khỏe 8 thành viên hơi yếu nên nhóm đi đón quyết định đưa vô bệnh viên Năm Căn để cấp cứu

Mỹ nhập cuộc tìm kiếm tàu cá Hàn Quốc chìm trên biển Bering
Mỹ nhập cuộc tìm kiếm tàu cá Hàn Quốc chìm trên biển Bering

VOV.VN -Việc tìm thấy 4 thuyền cứu sinh trống trơn làm dấy lên lo ngại những người mất tích có thể đã chìm dưới đáy biển băng giá.

Mỹ nhập cuộc tìm kiếm tàu cá Hàn Quốc chìm trên biển Bering

Mỹ nhập cuộc tìm kiếm tàu cá Hàn Quốc chìm trên biển Bering

VOV.VN -Việc tìm thấy 4 thuyền cứu sinh trống trơn làm dấy lên lo ngại những người mất tích có thể đã chìm dưới đáy biển băng giá.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam cứu nạn tàu cá Trung Quốc
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam cứu nạn tàu cá Trung Quốc

Trên tàu Trung Quốc có 6 ngư dân quốc tịch Trung Quốc, hiện sức khỏe đã được chăm sóc đầy đủ.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam cứu nạn tàu cá Trung Quốc

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam cứu nạn tàu cá Trung Quốc

Trên tàu Trung Quốc có 6 ngư dân quốc tịch Trung Quốc, hiện sức khỏe đã được chăm sóc đầy đủ.