Không có chuyện rắn lục đuôi đỏ tấn công nhà dân ở Nghệ An?

VOV.VN - Trước thông tin nhiều rắn lục đuôi đỏ xuất hiện hàng loạt ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An gây nguy hại cho người dân, lãnh đạo ở đây nói gì?

Phản hồi thông tin về việc rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều và cắn người ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, khiến người dân vô cùng hoang mang, ông Nguyễn Trọng Tranh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Sơn xác nhận: tần suất rắn lục đuôi đỏ xuất hiện không phải thường xuyên và không bò vào nhà dân.

Rắn lục đuôi đỏ (Ảnh minh họa)

Theo như nhiều trang báo mạng đưa tin, chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều rắn lục đuôi đỏ xuất hiện hàng loạt ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và nhiều người dân đã bị rắn cắn, thậm chí rắn lục còn bò vào tận nhà dân.

Thực tế, thời gian gần đây, đúng là rắn lục đuôi đỏ có xuất hiện bất thường ở địa phương này, một số người dân đã bị rắn lục cắn khi đi làm. Mỗi con rắn dài khoảng 20-30cm, thân nhỏ, mình xanh, đuôi có màu đỏ, thường ẩn nấp ở dưới các tán cây, rắn có màu xanh cùng màu với lá cây nên rất khó để phân biệt và phát hiện. Tuy nhiên, chỉ có 2 xóm trên địa bàn xã Khánh Sơn xuất hiện rắn lục, một số ít người dân bị rắn cắn và đã chữa khỏi sau khi sơ cứu tại chỗ.

Ông Nguyễn Trọng Tranh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Sơn cho biết: “Dân biết được đặc điểm của con rắn lục là nằm ở vị trí cây cối, có màu lá nên cũng rất cảnh giác chứ không phải như một số trang mạng đưa tin là dân hoảng hốt, rắn vào nhà tấn công. Điều đó là hoàn toàn không phải sự thực”

Dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng người dân và chính quyền xã Khánh Sơn mong muốn các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, xác định ảnh hưởng của nọc độc rắn lục đuôi đỏ đối với sức khỏe con người, cũng như cách phòng tránh, chữa trị khi bị rắn cắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân hoang mang
Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân hoang mang

VOV.VN -Hai năm gần đây, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngày càng nhiều ở các tỉnh, thành ĐBSCL và còn nguy hiểm hơn khi len loi vào các khu dân cư, trường học

Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân hoang mang

Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân hoang mang

VOV.VN -Hai năm gần đây, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngày càng nhiều ở các tỉnh, thành ĐBSCL và còn nguy hiểm hơn khi len loi vào các khu dân cư, trường học

Phát hiện một loài rắn lục mới tại Cao Bằng
Phát hiện một loài rắn lục mới tại Cao Bằng

Các nhà khoa học Nga và Việt Nam vừa phát hiện một loài rắn lục mới thuộc giống Protobothrops ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Phát hiện một loài rắn lục mới tại Cao Bằng

Phát hiện một loài rắn lục mới tại Cao Bằng

Các nhà khoa học Nga và Việt Nam vừa phát hiện một loài rắn lục mới thuộc giống Protobothrops ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Rắn lục đuôi đỏ chui vào màn cắn bé trai đang ngủ
Rắn lục đuôi đỏ chui vào màn cắn bé trai đang ngủ

Sau khi vào mùng ngủ được hơn 30 phút, Hưng bị rắn lục đuôi đỏ cắn trúng tay. Một tiếng sau, tay của Hưng đau nhức dữ dội.

Rắn lục đuôi đỏ chui vào màn cắn bé trai đang ngủ

Rắn lục đuôi đỏ chui vào màn cắn bé trai đang ngủ

Sau khi vào mùng ngủ được hơn 30 phút, Hưng bị rắn lục đuôi đỏ cắn trúng tay. Một tiếng sau, tay của Hưng đau nhức dữ dội.

Cứu sống 2 sinh viên bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang đi trong trường
Cứu sống 2 sinh viên bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang đi trong trường

VOV.VN -Khi nhập viện, 2 sinh viên trường Đại học Cần Thơ đều có triệu chứng mạch nhanh, vết thương bị rắn cắn nhức nhiều. 

Cứu sống 2 sinh viên bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang đi trong trường

Cứu sống 2 sinh viên bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang đi trong trường

VOV.VN -Khi nhập viện, 2 sinh viên trường Đại học Cần Thơ đều có triệu chứng mạch nhanh, vết thương bị rắn cắn nhức nhiều. 

Cứu sống một bệnh nhi bị rắn lục cắn gây rối loạn đông máu
Cứu sống một bệnh nhi bị rắn lục cắn gây rối loạn đông máu

VOV.VN - Hiện bé H- người bị rắn cắn đã tự ăn uống được và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Cứu sống một bệnh nhi bị rắn lục cắn gây rối loạn đông máu

Cứu sống một bệnh nhi bị rắn lục cắn gây rối loạn đông máu

VOV.VN - Hiện bé H- người bị rắn cắn đã tự ăn uống được và có thể xuất viện trong vài ngày tới.