Không có chuyện tượng đức mẹ “rung” và “chảy nước mắt”

Tượng đức mẹ rung là do gần đây, Hội đồng giáo xứ nhà thờ tổ chức thay một số bóng đèn trên tượng đức mẹ, khi mở đèn nhìn lâu, có cảm giác tượng bị rung. Còn tượng mẹ khóc là do bụi bám khoé mắt…  

Đó là khẳng định của Giám đốc Công an tỉnh Long An tỉnh trong buổi hộp báo ngày 20/11. Theo đó Đại tá Phan Chí Thanh, Giám đốc công an tỉnh Long An, cho biết, hiện tình an ninh trật tự xảy ra tin đồn tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Văn Hiệp thuộc thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa (Long An) “rung” và “chảy nước mắt” đã ổn định.

Các cơ quan chức năng đã vận động, giải thích cho nhân dân, giáo dân hiểu nguyên nhân các hiện trượng trên, không nên tin vào vào lời đồn nhảm thiếu khoa học, cảnh giác trước thủ đoạn đối tượng lợi dụng sự cả tin, lừa bịp để trục lợi.

Con bướm đậu vào mắt trái tượng Đức Mẹ được một
người dân ở thị trấn Hiệp Hòa ghi hình

Cũng theo ông Thanh, sau khi tin đồn lan rộng, các ngành chức năng đã xác minh và có kết luận, tượng đức mẹ rung là do gần đây, Hội đồng giáo xứ nhà thờ tổ chức thay một số bóng đèn trên tượng đức mẹ (bóng đèn Leb), khi mở đèn nhìn lâu, có cảm giác tượng bị rung. Còn tượng mẹ khóc là do bụi bám khoé mắt, khi trời mưa hoặc sương mù bám vào có nhiều nước hình dung giống như giọt nước mắt (mí mắt phải). Hiện nay đã được rửa sạch không còn hiện tượng đó.

Trước đó, vào lúc 18h30 ngày 5/11, bà Nguyễn Kiều Hạnh (61 tuổi, ngụ khu vực 2, thị trấn Hiệp Hoà, Đức Hoà-Long An), là thành viên của Hội Bác ái thuộc họ đạo giáo xứ Văn Hiệp, hành nghề bán vé số, đi vào nhà thờ Văn Hiệp đọc kinh cầu nguyện. Sau đó, bà Hạnh ra về và đi ngang qua nhà của Ngô Thị Như Ý (tự Én, 12 tuổi), là học sinh trường THCS thị trấn Hiệp Hoà (gần nhà bà Hạnh), tung tin với em Ý, ở nhà thờ Văn Hiệp có hiện tượng “Tượng đức mẹ rung”. Sau đó, em Ý nói với người hàng xóm. Một số người dân hiếu kỳ đến xem và tung tin làm nhiều điạ phương ở các tỉnh khác như Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hoà, TP.HCM, Tây Ninh, Bà Riạ -Vũng Tàu, Vĩnh Long đến xem, gây mất an ninh trật tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên