Không để hàng lậu “nóng” như mọi năm

(VOV) -Biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, thắt chặt quản lý, kiểm tra hàng hóa vận chuyển qua vùng biên.

Chống đối lực lượng chức năng để “tuồn” hàng lậu

Càng cận kề Tết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) càng thêm nóng bỏng.

Khi cơ quan chức năng thắt chặt, tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa vào khu vực nội địa thì các đối tượng buôn lậu càng trở nên liều lĩnh, manh động. Chúng không từ bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả việc chống đối lại lực lượng chức năng.

Điển hình như ngày 5/1 vừa qua, lực lượng hải quan tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo đang làm nhiệm vụ tại khu vực cổng B (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) hạ sào dừng xe ô tô BKS 38C-01169, đồng thời yêu cầu vào luồng kiểm tra hàng hóa thì lái xe Đặng Minh Hoài (xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) không tuân thủ hiệu lệnh mà còn hung hãn chống đối lực lượng chức năng.


Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra hàng hóa

Đối tượng đã điều khiển phương tiện đâm vào xe máy của Đội phó phụ trách Đội Chống buôn lậu - Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Phạm Văn Tài. Đặng Minh Hoài chỉ dừng lại khi Công an huyện Hương Sơn, Bộ đội Biên phòng hỗ trợ lực lượng hải quan....

Trước đó, đêm 4/1, cũng tại khu cổng B, khi kiểm tra xe ô tô mang BKS UN 2323 đi qua cửa khẩu, cán bộ hải quan Phạm Ngọc Thạch và Đinh Văn Túy đã bị hai đối tượng là Tài Thí và Trung Tùng (xóm Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đâm xe thẳng vào người.

Không dừng lại đó, chúng còn tổ chức đồng bọn hành hung hai cán bộ này. Anh Đinh Văn Túy bị thương nhẹ, còn anh Phạm Ngọc Thạch sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn đã phải chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp tục điều trị.


Ông Lý Trọng Ngọc
Phó Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Lý Trọng Ngọc cho biết, thực hiện chỉ đạo, quán triệt của lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh, chi cục đã thực hiện công tác chống lậu mạnh mẽ.

Trong năm 2012, toàn bộ chi cục bắt giữ 50 vụ chuyên chở hàng lậu, trị giá gần 2 tỷ đồng. Chính sự quyết liệt trong công tác phòng chống buôn lậu khiến nhiều đối tượng buôn lậu trên địa bàn “cay cú”, tìm cách trả thù lực lượng chức năng.

“Các đối tượng, nhiều thành phần xã hội thường xuyên có lời lẽ đe dọa, hành động gây hấn nhằm vào lực lượng hải quan. Chúng tôi mong cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa công tác chống buôn lậu ở vùng biên nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của cán bộ hải quan”, ông Ngọc đề nghị.

Thắt chặt quản lý trong thời điểm “nóng”

Thiếu tá Trần Đức Hà- Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, bộ đội biên phòng phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn quyết liệt thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại, phát hiện và xử lý việc tàng trữ, sử dụng pháo nổ, chất nổ qua lại biên giới.

Điển hình là ngày 4/1, Bộ đội Biên phòng và Hải quan Cầu Treo đã phối hợp phá thành công chuyên án 446-L bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Dũng vận chuyển 176kg pháo nổ. Đây là chuyên án lớn nhất được bắt giữ trong thời gian cơ quan chức năng thực hiện thắt chặt quản lý việc vận chuyển hàng hóa qua vùng biên.

Thiếu tá Trần Đức Hà cho biết thêm, so với thời điểm này của năm ngoái, tình hình buôn lậu pháo nổ giảm hẳn. “Thời gian trước đây, hành khách đi từ Lào, Thái Lan về thường mang vài quả pháo, hoặc một vài bánh, một vài cân pháo. Năm nay chúng tôi thực hiện quán triệt tới các doanh nghiệp, nhà xe ký kết không vận chuyển chất cấm, pháo nổ. Nếu phát hiện trên xe có khách vận chuyển hàng cấm, chủ xe cũng phải chịu trách nhiệm”, Thiếu tá Hà nói.

Thắt chặt kiểm tra hàng hóa qua cửa khẩu trong dịp Tết

Trong thời điểm giáp Tết khi sức mua tại thị trường nội địa tăng cao, người dân ở vùng biên thường mua hàng giá rẻ rồi đưa vào nội địa để bán kiếm lời. Chính vấn đề này cũng tạo nên sự lộn xộn trong địa bàn vùng biên giới. Thời gian qua, Biên phòng Cầu Treo làm rất quyết liệt, kiểm tra chặt chẽ các xe qua lại biên giới.

Với lực lượng Hải quan, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tăng cường ba tổ công tác, trong đó hai tổ chốt ở khai khu vực và một tổ thực hiện giám sát cơ động nhằm thực hiện kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trước, trong và sau Tết.

Theo nhận định của Cục Hải quan Hà Tĩnh, trong dịp Tết, hàng hóa qua cửa khẩu sẽ tăng với số lượng lớn, do đó Cục sẽ truy cứu trách nhiệm của từng đội, chi cục và từng cá nhân nếu để hàng lậu lọt vào nội địa. “Chúng tôi quán triệt chỉ thị này, thắt chặt quản lý để không xảy ra tình trạng “nóng” về buôn lậu như nhận định ban đầu”, ông Lý Trọng Ngọc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng dùng xe ben lớn chở hàng lậu
Bắt đối tượng dùng xe ben lớn chở hàng lậu

(VOV) - Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 tấn hàng là vải, quần áo.

Bắt đối tượng dùng xe ben lớn chở hàng lậu

Bắt đối tượng dùng xe ben lớn chở hàng lậu

(VOV) - Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 tấn hàng là vải, quần áo.

Bắt đối tượng chuyển hàng lậu về Hà Nội
Bắt đối tượng chuyển hàng lậu về Hà Nội

(VOV) -Cơ quan chức năng xác định, đối tượng sử dụng biển kiểm soát giả di chuyển trên đường để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Bắt đối tượng chuyển hàng lậu về Hà Nội

Bắt đối tượng chuyển hàng lậu về Hà Nội

(VOV) -Cơ quan chức năng xác định, đối tượng sử dụng biển kiểm soát giả di chuyển trên đường để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Hà Tĩnh sẽ truy trách nhiệm nếu để lọt hàng lậu
Hà Tĩnh sẽ truy trách nhiệm nếu để lọt hàng lậu

(VOV) -Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ truy cứu trách nhiệm của từng Đội, Chi cục và từng cá nhân nếu để  hàng lậu lọt vào nội địa.

Hà Tĩnh sẽ truy trách nhiệm nếu để lọt hàng lậu

Hà Tĩnh sẽ truy trách nhiệm nếu để lọt hàng lậu

(VOV) -Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ truy cứu trách nhiệm của từng Đội, Chi cục và từng cá nhân nếu để  hàng lậu lọt vào nội địa.